(PL)- Theo dự án Luật Nuôi con nuôi đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến người dân trên website www.moj.gov.vn, trong hồ sơ xin con nuôi của người nước ngoài, nếu người đó còn độc thân thì phải cam kết không có quan hệ đồng tính.
Dự luật còn cấm nuôi con nuôi giữa ông, bà và cháu, giữa anh, chị, em với nhau làm đảo lộn ngôi thứ trong quan hệ gia đình. Việc lợi dụng nuôi con nuôi để vi phạm chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình cũng bị cấm.
Dự luật cũng nêu rõ được chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp: Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi thỏa thuận chấm dứt việc nuôi con nuôi khi có lý do chính đáng; cha mẹ nuôi gặp sự cố bất ngờ về sức khỏe, tài chính dẫn đến mất điều kiện và khả năng bảo đảm việc nuôi con nuôi... TAND cấp huyện nơi cha mẹ nuôi thường trú có thẩm quyền chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.