Người mắc bệnh đái tháo đường ngày càng trẻ hóa

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 37 tháng trước 78 lượt xem

Nguoi mac benh dai thao duong ngay cang tre hoa

(VH)- PGS.TS Tạ Văn Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược phòng chống bệnh đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa quốc gia kiêm Chủ tịch Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam cho biết, bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh tại các nước đang phát triển, trong đó Việt Nam không nằm trong top 10 quốc gia có người mắc bệnh cao nhưng là một trong các quốc gia có tốc độ gia tăng nhanh nhất.

Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, năm 2025 thế giới sẽ có 330-339 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, trong đó tỉ lệ bệnh tăng ở các nước phát triển là 42%, các nước đang phát triển chiếm đến 170%. Ở Việt Nam vào năm 1990, tỉ lệ người mắc bệnh chỉ chiếm 0,9% (ở Huế) và 2,52% (ở TP.HCM), đến năm 2008, tỉ lệ người mắc bệnh đã chiếm hơn 5% dân số, trong đó các thành phố lớn và khu công nghiệp có tỷ lệ 7-10%. Đặc biệt, tỉ lệ học sinh ở các trường phổ thông cơ sở và phổ thông trung học chiếm 16-20% mắc bệnh đái tháo đường và chỉ số người mắc bệnh ngày càng gia tăng. Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường hiện nay trên 5%, tức khoảng từ 4,4-5 triệu người, trong đó tại các thành phố lớn chiếm 7,2%, riêng TP.HCM đã có 800.000 người mắc bệnh. Bệnh đái tháo đường lâu nay nhiều người vẫn nghĩ là bệnh của nhà giầu nhưng thực tế người nghèo hiện nay là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh chiếm số đông, nhất là những nơi diễn ra các hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành công nghiệp.

Trước sự gia tăng đến chóng mặt số lượng bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường, ngày 19.12.2008, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ban hành Quyết định số 108, phê duyệt mục tiêu quốc gia phòng, chống bệnh đái tháo đường với mục tiêu cụ thể nhằm ngăn chặn một hiểm họa của thế kỷ. Theo đó, huy động các nguồn lực xã hội trong công tác phòng ngừa, điều trị và quản lý bệnh đái tháo đường; tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh cho cộng đồng; quy hoạch và phát triển mạng lưới khám chữa bệnh, ứng dựng công nghệ trong hoạt động quản lý, hỗ trợ bệnh nhân trên phạm vi quốc gia. Phấn đấu đạt 50% người dân trong cộng đồng hiểu biết về căn bệnh, kéo giảm tỉ lệ người mắc không được phát hiện trong cộng đồng xuống dưới 60%.

Thực hiện mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh đái tháo đường, cuối tháng 6, chương trình “Chủ nhật sống khỏe” đã được tổ chức tại TP.HCM do Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam cùng với Công ty Ampharco USA thực hiện. Trong lần tổ chức đầu tiên, 30 bác sĩ chuyên khoa đã khám và tư vấn các bệnh liên quan đến đái tháo đường cho 1.100 người, trong đó 350 người được phát hiện có liên quan đến căn bệnh này, 330 người được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo ban tổ chức, chương trình sẽ được tổ chức 2 tuần một lần tại TP.HCM và sẽ có 70 phòng khám và bệnh viện mới trên khắp cả nước để khám và điều trị cho người dân liên quan đến đái tháo đường.

Bệnh đái tháo đường là nỗi lo chung của toàn nhân loại và chưa có thuốc để chữa lành căn bệnh này. Vì vậy thời gian gần đây nhiều người tự xưng thần y có thuốc chữa khỏi bệnh đái tháo đường, gây tổn hại cho ngành y và trục lợi từ người bệnh rất đáng lo ngại. Theo các bác sĩ chuyên môn về nội tiết, hiện nay chỉ có thuốc hỗ trợ kéo giảm khả năng phát triển của bệnh và thuốc trợ giúp để phòng bệnh. Bệnh đái tháo đường là bệnh nan y nhưng phòng tránh được, nếu chúng ta biết thay đổi lối sống, ăn uống khoa học, sử dụng các chế phẩm hợp lý. Để phòng bệnh, người dân nên thường xuyên đến các trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn miễn phí về căn bệnh. Theo thống kê của Bộ Y tế, tỉ lệ người mắc bệnh đái tháo đường không được chẩn đoán ở Việt Nam chiếm 64%, trong khi đó qua một cuộc điều tra có tới 80% số người tham gia phỏng vấn không hiểu biết về bệnh và cách phòng bệnh. Đây thật sự là điều khó khăn cho ngành y tế và của chính bệnh nhân, vì nếu được phát hiện sớm, khả năng chữa bệnh sẽ dễ dàng và chi phí điều trị sẽ bớt tốn kém hơn.

Hoàng Hùng

Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, năm 2025 thế giới sẽ có 330-339 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, trong đó tỉ lệ bệnh tăng ở các nước phát triển là 42%, các nước đang phát triển chiếm đến 170%. Ở Việt Nam vào năm 1990, tỉ lệ người mắc bệnh chỉ chiếm 0,9% (ở Huế) và 2,52% (ở TP.HCM), đến năm 2008, tỉ lệ người mắc bệnh đã chiếm hơn 5% dân số, trong đó các thành phố lớn và khu công nghiệp có tỷ lệ 7-10%. Đặc biệt, tỉ lệ học sinh ở các trường phổ thông cơ sở và phổ thông trung học chiếm 16-20% mắc bệnh đái tháo đường và chỉ số người mắc bệnh ngày càng gia tăng. Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường hiện nay trên 5%, tức khoảng từ 4,4-5 triệu người, trong đó tại các thành phố lớn chiếm 7,2%, riêng TP.HCM đã có 800.000 người mắc bệnh. Bệnh đái tháo đường lâu nay nhiều người vẫn nghĩ là bệnh của nhà giầu nhưng thực tế người nghèo hiện nay là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh chiếm số đông, nhất là những nơi diễn ra các hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành công nghiệp.

Trước sự gia tăng đến chóng mặt số lượng bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường, ngày 19.12.2008, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ban hành Quyết định số 108, phê duyệt mục tiêu quốc gia phòng, chống bệnh đái tháo đường với mục tiêu cụ thể nhằm ngăn chặn một hiểm họa của thế kỷ. Theo đó, huy động các nguồn lực xã hội trong công tác phòng ngừa, điều trị và quản lý bệnh đái tháo đường; tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh cho cộng đồng; quy hoạch và phát triển mạng lưới khám chữa bệnh, ứng dựng công nghệ trong hoạt động quản lý, hỗ trợ bệnh nhân trên phạm vi quốc gia. Phấn đấu đạt 50% người dân trong cộng đồng hiểu biết về căn bệnh, kéo giảm tỉ lệ người mắc không được phát hiện trong cộng đồng xuống dưới 60%.

Thực hiện mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh đái tháo đường, cuối tháng 6, chương trình “Chủ nhật sống khỏe” đã được tổ chức tại TP.HCM do Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam cùng với Công ty Ampharco USA thực hiện. Trong lần tổ chức đầu tiên, 30 bác sĩ chuyên khoa đã khám và tư vấn các bệnh liên quan đến đái tháo đường cho 1.100 người, trong đó 350 người được phát hiện có liên quan đến căn bệnh này, 330 người được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo ban tổ chức, chương trình sẽ được tổ chức 2 tuần một lần tại TP.HCM và sẽ có 70 phòng khám và bệnh viện mới trên khắp cả nước để khám và điều trị cho người dân liên quan đến đái tháo đường.

Bệnh đái tháo đường là nỗi lo chung của toàn nhân loại và chưa có thuốc để chữa lành căn bệnh này. Vì vậy thời gian gần đây nhiều người tự xưng thần y có thuốc chữa khỏi bệnh đái tháo đường, gây tổn hại cho ngành y và trục lợi từ người bệnh rất đáng lo ngại. Theo các bác sĩ chuyên môn về nội tiết, hiện nay chỉ có thuốc hỗ trợ kéo giảm khả năng phát triển của bệnh và thuốc trợ giúp để phòng bệnh. Bệnh đái tháo đường là bệnh nan y nhưng phòng tránh được, nếu chúng ta biết thay đổi lối sống, ăn uống khoa học, sử dụng các chế phẩm hợp lý. Để phòng bệnh, người dân nên thường xuyên đến các trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn miễn phí về căn bệnh. Theo thống kê của Bộ Y tế, tỉ lệ người mắc bệnh đái tháo đường không được chẩn đoán ở Việt Nam chiếm 64%, trong khi đó qua một cuộc điều tra có tới 80% số người tham gia phỏng vấn không hiểu biết về bệnh và cách phòng bệnh. Đây thật sự là điều khó khăn cho ngành y tế và của chính bệnh nhân, vì nếu được phát hiện sớm, khả năng chữa bệnh sẽ dễ dàng và chi phí điều trị sẽ bớt tốn kém hơn.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang