Người “lên dây cót” cho mình

Xem tin gốc 

QĐND - 6 tháng trước 109 lượt xem

QĐND Online - Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y với tấm bằng loại khá, được phong quân quân hàm Trung úy, Nguyễn Quang Toàn được “đầu quân” về Bệnh xá Trường Quân sự Quân khu 1. Năm 2008, anh được Nhà trường bổ nhiệm làm Bệnh xá trưởng.

QĐND Online - Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y với tấm bằng loại khá, được phong quân quân hàm Trung úy, Nguyễn Quang Toàn được “đầu quân” về Bệnh xá Trường Quân sự Quân khu 1. Năm 2008, anh được Nhà trường bổ nhiệm làm Bệnh xá trưởng.

Bệnh xá trưởng Nguyễn Quang Toàn

Những ngày đầu về đơn vị nhận nhiệm vụ, nhìn doanh trại đơn vị cũ kỹ, quân số lại thiếu so với biên chế, trang thiết bị vật chất vừa thiếu, vừa xuống cấp nên đã để lại cho anh nhiều trăn trở. Là tuyến cơ sở, bệnh xá có nhiệm vụ bảo đảm cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, hàng năm Nhà trường đào tạo nhiều loại đối tượng, lưu lượng học viên đông, cộng với cơ sở vật chất thiếu thốn đủ mọi bề, nên việc chăm sóc và điều trị cho bộ đội gặp rất nhiều khó khăn. Trong anh lúc nào cũng hình dung ra những tình huống cấp cứu, hoặc những ca bệnh nặng thì sẽ xử trí sao đây? Rồi anh tự “lên dây cót” cho mình. Thời gian đầu vừa làm, vừa học, vừa điều trị thực tế và đối chiếu với tài liệu để nắm chuyên môn cho sâu hơn. Trước nhu cầu thực tế của bệnh xá, anh đã mạnh dạn đề nghị Nhà trường cho nối mạng internet, trang bị công nghệ thông tin để phục vụ công tác chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác khám, chữa bệnh cho bộ đội và bà con nhân dân trên địa bàn. Internet là xa lộ thông tin quan trọng để bản thân anh tự nghiên cứu, tìm tòi và thu thập thêm kiến thức phục vụ cho công tác chuyên môn. Ngoài nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ Nhà trường ra, hằng năm, bệnh xá còn tham gia khám, chữa bệnh cho bà con nhân dân trên địa bàn khoảng 400 lượt người.

Là tuyến cơ sở không giống như tuyến bệnh viện, khi ra trường sẽ được phát huy tay nghề và làm quen với khoa học kỹ thuật hiện đại; nhiều khi anh nghĩ, so với đồng nghiệp, sau khi ra trường họ được điều về các bệnh viện lớn, còn mình thì lại về một nơi thiếu thốn trăm bề không cẩn thận tay nghề và kiến thức học được ở trường sẽ dần mai một. Nhưng mọi thứ so sánh đều khấp khễnh, anh đã tự an ủi mình và say mê nghiên cứu tìm tòi chuyên sâu hơn về nghề y. Anh đã biên soạn một tài liệu tham khảo chuyên môn về “Chẩn đoán và điều trị một số bệnh ở tuyến cơ sở” được nhà trường đánh giá cao và hiện anh đang cùng đồng nghiệp hoàn thiện đề tài “xây dựng giáo trình điện tử” phục vụ cho công tác giảng dạy của Nhà trường. Sau khi được trên trang bị cho một máy siêu âm và một máy điện tim, bản thân anh đã đi học thêm kiến thức để làm chủ công nghệ.

Ghi nhận những thành tích của Thượng úy Nguyễn Quang Toàn, ba năm liền từ 2008-2010, anh được bầu là chiến sĩ thi cấp cơ sở và là gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Quân khu năm 2010. Vừa qua, anh được Nhà trường tặng giấy khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2007-2011.

Bài và ảnh: Quang Huy


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang