Người gốc Việt có thể trở thành Thẩm phán Tối cao Hoa Kỳ

Sau khi Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ, Antonin Scalia qua đời ở tuổi 79, bà Jacqueline Nguyen được coi là một trong những ứng viên tiềm năng có thể được xem xét.

Bà Jacqueline Nguyễn (Ảnh: sfgate)

Theo CNN, tổng thống Obama dự định sẽ đề cử người thay thế. Việc này đang bị nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa nắm các chức vị cao trong Thượng viện phản đối, cho rằng chỉ nên bầu các ứng viên sau khi Mỹ có tổng thống mới.

Tuy nhiên, nếu đợi đến nhiệm kỳ tổng thống mới, vị trí Thẩm phán tòa Tối cao sẽ bị bỏ trống 11 tháng, điều chưa từng có tiền lệ trong vài chục năm qua.

Trong tình hình hiện tại, có thể Nhà Trắng sẽ chọn một ứng cử viên nữ hoặc ôn hòa. Bà Jacqueline Nguyễn, một người gốc Việt có thể đáp ứng nhu cầu này.

Bà Jacqueline Nguyễn Thị Hồng Ngọcsinh năm 1965, là thẩm phán tòa phúc thẩm khu 9 từ tháng 5/2012, phụ trách các vụ kháng án tại nhiều bang. Bà là phụ nữ gốc Việt đầu tiên trở thành thẩm phán tòa liên bang tại Mỹ khi được Tổng thống bổ nhiệm năm 2009. Từ 1995, bà đã làm việc tại Văn phòng chưởng lý Mỹ tại California, là công tố viên liên bang và từng tham gia Lực lượng triệt phá các tổ chức tội phạm vào năm 1999-2000.

Mẫn Di (Theo Slate)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/my/nguoi-goc-viet-co-the-tro-thanh-tham-phan-toi-cao-hoa-ky-87800