Người dùng chuộng sữa Tây nhưng mù mờ thông tin

Xem tin gốc 

VnMedia - 37 tháng trước 25 lượt xem

Nguoi dung chuong sua Tay nhung mu mo thong tin

(VnMedia) - Người tiêu dùng Việt Nam thích sữa "Tây" bởi có thương hiệu. Nhưng ít ai biết giá sữa của những sản phẩm mang tên thương hiệu ấy được tính trên công thức nào và thành phần dinh dưỡng ra sao. Sữa ngoại thường có giá cao gấp 2-3 lần so với sữa nội nhưng chất lượng được chứng minh là tương đương. Vậy tại sao chúng lại đắt đến vậy?

"Đốt" tiền vào sữa ngoại

TS Vũ Thị Bạch Nga, Trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh cho biết kết quả nghiên cứu thời gian qua cho thấy người tiêu dùng trong nước đang bị móc túi một cách đều đặn.

Cục Quản lý cạnh tranh cũng đã tiến hành khảo sát thực trạng nhập khẩu sửa và giá sữa bán lẻ trên thị trường VN cho thấy, giá sữa nước ngoài giảm nhưng giá sữa bán lẻ ở VN lại tăng.

Trong 100 loại sữa khác nhau thuộc 10 hãng sữa nước ngoài như: Abbott, Mead Johnson, Nestle, Dumex, Wyeth, Friso, XO, Dutch Lady, Hiez…, giá sữa bột nguyên hộp nhập khẩu ở Việt Nam so với các nước đang phát triển như Thái Lan, Malaysia, Indonesia nhìn chung là cao hơn từ 20 - 60%, thậm chí cá biệt có loại cao hơn đến 150%.

Theo nhận định của Bộ Công thương, giá sữa trong nước thời gian qua ở mức cao chủ yếu là do mặt hàng sữa bột ngoại nhập thành phẩm so với sữa bột nội cao hơn 2-3 lần. Hộp sữa bột 900g của Vinamilk là 111.000đ/hộp; Dutch Lady: 127.000đ/hộp trong khi sữa ngoại nhập của Abbott là 183.000đ/hộp.

Hiện nay giá bán sữa thành phẩm nhập khẩu cao do giá vốn nhập khẩu chiếm tới 89-91% giá vốn bán hành. Đây là một nghịch lý vì trong khi giá nguyên liệu trên thế giới giảm mạnh thì giá vốn nhập khẩu sữa thành phẩm không giảm và giữ ở mức cao, gây ảnh hưởng không nhỏ cho người nông dân và người tiêu dùng VN.

Giá niêm yết không đúng qui định

Cho dù giá sữa Việt Nam có cao nhất thế giới hay không nhưng hiện nay, với tâm lý hầu hết của các bà mẹ là phải dùng sữa ngoại, con mới thông minh. Nhưng ít ai biết thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện ra rất nhiều loại sữa ngoại không nhãn mác.

Qua kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa bột nhập khẩu cho trẻ em trên địa bàn Hà Nội thời gian gần đây, KS Vương Trí Dũng, Phó chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết có 3 vụ nhập sữa Ensure không gắn nhãn phụ, không do được ủy quyền thương mại, 4 vụ tiêu chí ghi trên nhãn thấp hơn công bố, 5 vụ không niêm yết giá theo quy định.

Đáng chú ý, phần chênh lệch giá nhập và giá niêm yết của một số loại sữa bột lệch giá khá cao như: Loại Enfa Grow A+ của công ty Mead Johnson 900 g chênh lệch 242%. Loại Dugro Gold 800 g của công ty Dumex chênh lệch 285%. Loại Gain, Pedia Sure của công ty Abbott loại 400 g chênh lệch 220 - 246%. Thấp nhất là loại sữa Milex 400 g của công ty Arla Foods chênh lệch 30% nhưng giá bán cũng cao như các loại sữa bột nhập khẩu nêu trên.

Chất lượng sữa nội - sữa ngoại như nhau

Theo TS Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Việt Nam, Viện Dinh dưỡng đã phân tích thành phần của các loại sữa nhập ngoại và sữa nội nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy sữa nội không thua kém về chất lượng so với sữa ngoại, nhất là các thành phần chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất...

Do cách quảng cáo đánh trúng vào tâm lý của các bậc cha mẹ là sữa ngoại có thêm các chất DHA - ARA, Prebiotic... đã biến các loại sữa nhập ngoại có công thức không khác với sữa nội lên mức giá cao gấp đôi. Tuy nhiên, các chất này có tác dụng như thế nào đến việc bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, phát triển trí tuệ cho trẻ... thì không cơ quan nào kiểm chứng.

Ông Vương Trí Dũng - Phó chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phát biểu tại buổi hội thảo sáng 7/7.

"Chúng tôi đã hỏi một số bà mẹ mua sữa cho con, hầu hết đều nói chỉ vì nghe người khác hướng dẫn, cho con dùng thử thấy con chịu uống, dễ uống thì mua. Hầu hết không đọc kỹ thành phần trên nhãn, không quan tâm đến chất lượng các loại sữa khác nhau ra sao” - Ông Vương Trí Dũng, Phó chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết.

Cùng chia sẻ với tâm lý bị quảng cáo đè nặng, một thành viên của Câu lạc bộ Người tiêu dùng nữ cho biết: "Mỗi tháng, gia đình tôi phải mất 6-7 triệu tiền sữa. Chúng tôi nghe quảng cáo uống sữa ngoại mới giúp trẻ thông minh, cao lớn vượt bậc mà không hề nghĩ đến việc trước đây người Việt Nam không được uống sữa nhiều nhưng vẫn phát triển tốt cả về hình thể lẫn trí thông minh”.

Đối với sản phẩm sữa bột cho các đối tượng trẻ em, người già sản xuất trong nước của các hãng có tên tuổi như Vinamilk, Dutch Lady, Nutifood có giá rất hợp lý, chất lượng cao (xuất khẩu được) nhưng đang bị các sản phẩm sản xuất thủ công giá rẻ cạnh tranh và người tiêu dùng cũng không quan tâm nhiều.

Nguyên nhân chủ yếu thời gian qua, các sản phẩm này chưa được xã hội đánh giá đúng mức và chưa được hỗ trợ để phát triển. Trong khi đó, sữa bột nhập khẩu của nước ngoài với giá cao lại thu hút người tiêu dùng. Bởi vậy, tâm lý sính ngoại đang là rào cản lớn đối với nhà sản xuất và kinh doanh sữa bột trẻ em.

Thế nên, đại diện Công ty Nutrifood mong đợi các cơ quan chức năng như Bộ Y tế, Viện Dinh dương, Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, các phương tiện truyền thông tạo điều kiện hướng dẫn cho người tiêu dùng hiểu rõ các kiến thức cơ bản về dinh dương cũng như công thức đo lường, đánh giá sản phẩm trong nước để giúp họ có thể an tâm lựa chọn được các sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp với chi phí thấp nhất chứ không phải trả tiền cho cái giá của thương hiệu, hay nhãn mác "Tây".

Cách chọn sữa tốt

Trạng thái sữa ở dạng bột đồng nhất, tơi mịn, không có tạp chất lạ, màu kem nhạt đồng nhất, mùi vị thơm ngon đặc trưng.

Khi mua sữa, người tiêu dùng cần đọc kỹ các thông tin dinh dưỡng ghi trên bao bì cũng như thông tin về sản xuất, ngày sản xuất.

Nên chọn những nhãn hiệu của các nhà sản xuất có uy tín, sản phẩm đã được đăng ký chất lượng tại cơ quan chức năng.

Sữa nội và sữa ngoại chất lượng đều như nhau. Về thành phần dinh dưỡng cơ bản, các loại sữa nọi và ngoại đều giống nhau, tuy nhiên chiếc lược thương hiệu đã ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. Đồng thời, sữa nội do đóng gói trong nước nên chi phí sản xuất rẻ dẫn đến giá thành phẩm sẽ rẻ hơn.

Vì thế, khi chọn mua sữa, nếu thành phầm đa lượng như đạm, béo, đường cũng như thành phần vi lương chủ yếu từ vitamin A, vitamin D, Kẽm, sắt... giữa sữa ngoại và sữa nội tương tự nhau thì người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm chọn sữa nội với giá cả hợp lý, tiết kiệm ngân sách hơn.

Hạnh Nhi - (Bài, ảnh)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang