Người đẹp Việt đầu tiên thành á hậu quốc tế

Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều Sài Gòn dịu nhẹ của mùa cuối năm. Á hậu 3 - Hoa hậu Quốc tế 2015 Phạm Hồng Thúy Vân cười bảo, đã lâu rồi cô chưa có dịp nhớ về những mùa xuân đã trải qua trong cuộc đời.

Á hậu 3 - Hoa hậu Quốc tế 2015 Phạm Hồng Thúy Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Tôi may mắn sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, trong sự yêu thương, bảo bọc của ba mẹ và em trai nên tuổi thơ khá êm đềm. Tính tôi mạnh mẽ, ưa khám phá, thử thách nên nhiều khi ba mẹ cũng đau đầu. Ban đầu, họ còn ra sức khuyên can vì muốn tôi trở thành một cô gái ngoan hiền. Nhưng biết khó lay chuyển tính tình một con bé “cứng đầu” nên ba mẹ ủng hộ những gì tôi thích, tôi đam mê. Tuy nhiên, tôi cũng thường xuyên đối mặt khó khăn vì thích tự tay làm mọi thứ mình muốn” - á hậu mở đầu câu chuyện.

Nếu như các cô gái đồng trang lứa với Vân thường có thần tượng là những ngôi sao giải trí, những người tài năng ở lĩnh vực thể thao thì Thúy Vân lại thần tượng nữ bác sĩ Henriette Bùi Quang Chiêu. Bà là tấm gương, động lực cho Thúy Vân học tập từ khi cô khôn lớn. “Tôi thích nhất ở bà câu trả lời thẳng thắn: chỉ thích làm, không thích chơi, khi bà được chồng yêu cầu nghỉ làm việc để ở nhà ông nuôi. Bà cũng từng nói rằng muốn cởi bỏ định kiến, nam nữ bình quyền, trước tiên người phụ nữ cần tự giải phóng và khẳng định bản thân”.

Vân từng gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế và khán giả trong nước khi trả lời bằng tiếng Anh lưu loát trong phần thi ứng xử của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế vừa qua. Được hỏi bí quyết để học giỏi tiếng Anh, Vân chia sẻ: “Để nói tiếng Anh trôi chảy, tôi đã từng học 10 năm tại trường quốc tế và tham gia nhiều công việc có yêu cầu bắt buộc sử dụng ngôn ngữ này. Hiện nay phần đông các bạn còn ngại nói vì sợ sai. Tôi tin khả năng ngoại ngữ sẽ được cải thiện đáng kể nếu chúng ta tự tin, chủ động hơn trong giao tiếp. Bí quyết của tôi còn là thường xuyên xem, nghe, đọc những thông tin, bài hát, bộ phim, chương trình truyền hình… bằng tiếng Anh”.

Trên sân khấu, Thúy Vân trông nhu mì, còn ngoài đời thường mỗi khi được “bật trúng đài”, cô luôn sôi nổi, hoạt bát và thu hút người đối diện. Gần một năm qua, Vân đã phải tạm xa gia đình để lo thi hoa hậu. Năm nay, cô bảo sẽ về bên ba mẹ để hưởng trọn vẹn niềm vui đón năm mới. “Ở thời điểm hiện tại, tôi không chỉ vui cho mùa xuân của chính mình. Tôi đã hứa với lòng sẽ hoạt động thiện nguyện nhiều hơn để đem mùa xuân tới cho những mảnh đời bất hạnh” - Thúy Vân cho biết.

Nếu như ở các người đẹp khác, việc mang trên mình chiếc vương miện đã làm cuộc đời họ bước sang trang mới thì với Thúy Vân, cô muốn mình không thay đổi. “Tôi sống thực tế và dễ thích nghi với nhiều môi trường, hoàn cảnh. Sau cuộc thi, tôi cảm nhận được sự quan tâm và sự chú ý của mọi người dành cho mình nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn là một Thúy Vân như trước đây chứ không vì danh hiệu mà tôi trở nên khác biệt hay xa cách. Một danh hiệu không quyết định thành công của một con người trong tương lai mà chính con người đó quyết định”, cô chia sẻ.

Phạm Hồng Thúy Vân sinh năm 1993, cao 1,72 m, số đo 3 vòng: 82 - 60 - 90. Trước khi đoạt Á hậu 3 - Hoa hậu Quốc tế 2015, cô từng là người mẫu và đoạt Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài VN 2014. Thúy Vân có thể ca hát, sáng tác, chơi piano, từng học tại Nhạc viện TP.HCM, từng phát hành MV My Vietnam được nhiều người ủng hộ. Trong vai trò MC Asia's Got Talent và MC kênh kinh tế - tài chính FBNC, Thúy Vân được nhiều lời ngợi khen bởi khả năng tiếng Anh lưu loát. Vân hiện là một MC song ngữ Việt - Anh.

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International) mà cô tham gia nằm trong top 3 cuộc thi nhan sắc danh giá nhất thế giới.

Dạ Ly

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nguoi-dep-viet-dau-tien-thanh-a-hau-quoc-te-664451.html