Người "đánh thức" giấc ngủ

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 29 tháng trước 188 lượt xem

Nguoi 'danh thuc' giac ngu

PN - Vài năm trước, một người Việt đã khiến báo chí Bỉ phải tốn nhiều giấy mực khi anh tốt nghiệp y khoa hạng tối ưu tại ĐH Lìege (Bỉ) rồi trở thành thành viên trẻ nhất trong Hội bác sĩ quốc gia này.

Anh là Đặng Vũ Thiên Thanh, đang là tiến sĩ khoa học tại ĐH Harvard. Anh cũng là một trong những người tiên phong ở lĩnh vực nghiên cứu não bộ con người.

Từ năm 2004 đến nay, Đặng Vũ Thiên Thanh đã giành được 12 giải thưởng lớn của Bỉ, châu Âu và cả giải thưởng quốc tế nghiên cứu về giấc ngủ.

Ngày 30/9/2008, khi chỉ mới 28 tuổi, một công trình do Thiên Thanh làm nhóm trưởng đã được Viện Hàn lâm khoa học Hoa Kỳ (PNAS) công bố với tựa đề "Brain still awake even during deep sleep" (Não vẫn còn thức khi bạn đang trong giấc ngủ sâu). Nghiên cứu này đã được các trường ĐH nổi tiếng ở châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật, Hàn Quốc... giới thiệu và sẽ được triển khai trong ngành y khoa trong tương lai.

Anh tâm sự, anh đã chọn nghiên cứu về thần kinh học khi còn là một sinh viên y khoa. Càng tìm hiểu, người sinh viên gốc Việt ấy càng bị những bí mật vô cùng của giấc ngủ lôi cuốn: giấc ngủ hình thành thế nào? Giấc mơ được tạo ra sao? Chuyện gì xảy ra trong trí não khi ta đã chìm vào giấc ngủ? Nhiều tai nạn giao thông đã xảy ra một phần do rối loạn giấc ngủ. Giấc ngủ rối loạn còn ảnh hưởng đến công việc, nhận thức và tâm trạng trong ngày của mỗi người. Tất cả những điều đó là động lực khiến Thanh hứng thú vô cùng trong nghiên cứu và điều trị.

Quê gốc của Thanh ở làng Hoành Thiện, tỉnh Nam Định, một vùng quê nổi tiếng về truyền thống khoa bảng. Gia đình anh thuộc một trong những dòng họ được nhiều người biết đến về sự hiếu học với nhiều tiến sĩ, giáo sư tài năng. Bác ruột của Thanh là giáo sư Đặng Vũ Khiêu – một nhà văn hóa nổi tiếng, từng là Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học VN.

Năm hai tuổi, cậu bé Thiên Thanh, theo cha mẹ sang định cư tại Bỉ nên ký ức về quê hương phần lớn chỉ do anh tìm hiểu qua tài liệu và những câu chuyện của họ hàng, bố mẹ. Điều đó đã thúc đẩy anh luôn gắn bó với các hoạt động của kiều bào VN ở nước ngoài.

Trước mắt, một trong những công việc anh đang theo đuổi là chương trình hậu tiến sĩ và làm việc hai năm tại khoa Thần kinh học, BV Massachusetts General của ĐH Harvard HMS (Mỹ). Tại ĐH hàng đầu nước Mỹ này, tiến sĩ Đặng Vũ Thiên Thanh sẽ được áp dụng kết quả nghiên cứu của anh vào thực tế, tổ chức và thiết lập phòng thí nghiệm Điều trị giấc ngủ (Sleep Medicine) và tham gia chữa trị cho các bệnh nhân mắc chứng rối loạn giấc ngủ và các bệnh liên quan đến não.

Theo tiến sĩ Đặng Vũ Thiên Thanh, anh sẽ rất hạnh phúc nếu góp phần đưa được những nghiên cứu của mình triển khai ở VN. "Có thể tôi sẽ không trở lại VN ngay lúc này, nhưng tôi muốn thực hiện điều đó trong một ngày gần nhất. Đặc biệt, tôi mong muốn được cùng các đồng nghiệp trong nước phát triển lĩnh vực nghiên cứu này ở các bệnh viện, muốn thần kinh học được đến với các sinh viên y khoa, mong muốn tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị liên quan đến thần kinh học ở nước mình. Tôi vô cùng hãnh diện nếu có thể đóng góp để cải thiện sức khỏe cho người Việt mình".

Mỹ Hà

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang