Người dân miền Tây bắt đầu rời quê đi làm

Sau một tuần vui Tết ở quê, người dân miền Tây bắt đầu rời nhà để đi làm xa. Nhiều xe dù hét giá gấp đôi so với ngày thường.

Sáng 13/2, lượng xe máy trên quốc lộ 1 tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường vì người dân miền Tây bắt đầu rời quê để trở lại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương... làm việc. Trên quốc lộ 1, xe khách cũng chạy nối đuôi nhau từ hướng Cà Mau, Bạc Liêu… về TP HCM.

Lượng xe trên quốc lộ 1 tăng nhiều lần so với ngày thường vì người dân miền Tây bắt đầu rời quê đi làm ăn xa. Ảnh: Việt Tường.

Anh Nguyễn Thanh Sơn (36 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) cho biết, ngày 15/2, vợ chồng anh mới vào xưởng sản xuất giày da ở Bình Dương. Tuy nhiên, anh tranh thủ đi sớm một ngày để có thời gian hồi phục sức khỏe.

"Những năm trước, tôi đi xe đò nhưng thường gặp cảnh hét giá nên năm nay tôi về quê và trở lại nơi làm bằng xe máy", anh Sơn nói.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, tài xế xe khách tuyến Cần Thơ – Cà Mau cho biết, hàng nghìn người dân Cà Mau đã tập trung tại bến xe tỉnh này để mua vé xe đi làm ăn xa. Trong bến, xe khách có thương hiệu bán vé tăng 40% so với ngày thường nhưng xe dù hét giá gấp đôi.

"Cần Thơ đi Cà Mau ngày thường tôi thu 110.000 đồng, hôm nay tăng lên 130.000 nhưng xe dù bên ngoài thu đến 200.000 đồng/người. Ở Sóc Trăng, ngày thường xe đi TP HCM và Bình Dương chỉ thu 140.000-150.000 đồng nhưng hôm nay xe dù lấy 250.000-260.000 đồng/người", ông Toàn nói.

Các hãng xe cho biết, tài xế của họ lên TP HCM là quay đầu về Cà Mau ngay để rước khách, giải tỏa ùn ứ.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-mien-tay-bat-dau-roi-que-di-lam-post626145.html