Người dân kéo về Hà Nội, TP HCM sau kỳ nghỉ Tết

Sau 9 ngày nghỉ Tết, người dân ùn ùn đổ về Hà Nội, Sài Gòn - hai thành phố lớn nhất nước để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu năm.

Hồng Liên - Minh Bái - Vũ Sơn

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, hôm nay 14/2 (ngày nghỉ Tết cuối cùng) hàng vạn người dân đổ về Hà Nội, Sài Gòn sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu năm.

Khu vực trả khách bến xe Mỹ Đình chiều muộn đông đúc, tấp nập.

Người người nhà nhà tay xách nách mang.

Càng về chiều, khu vực bến xe Mỹ Đình càng đông đúc hơn.

Ngoài thực phẩm, đồ đạc đưa từ quê lên thủ đô, không ít người còn gửi theo cả xe máy

Có một số gia đình đã thuê hẳn xe ba gác vì đông người và nhiều đồ đạc.

Tại bến xe Giáp Bát lượng người đổ về thành phố chật kín khu vực trả khách.

Ở TP HCM, theo ghi nhận của PV Kiến Thức, các cửa ngõ phía Đông và phía Tây từ các tỉnh vào thành phố đều trong tình trạng đông đúc phương tiện kéo dài từ sáng đến tối mùng 7 Tết.

Càng vào cuối giờ chiều, lượng người xe càng dồn dập đổ về trên QL1 khiến cửa ngõ phía Tây TP HCM (huyện Bình Chánh) ùn ứ nghiêm trọng.

Hàng nghìn phương tiện (chủ yếu là xe máy) xếp hàng dài di chuyển khó khăn để vào các quận huyện trung tâm TP HCM. "Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng nên vợ chồng tôi cùng những đứa em họ phải trở lại Sài Gòn cho kịp ngày đi làm sáng đầu tuần", chị Thanh, quê tỉnh Tiền Giang, cho biết.

Trong khi đó, tại các bến xe miền Tây, miền Đông lượng khách đổ về cũng tăng cao, từng đoàn xe khách ở các tỉnh nối đuôi nhau để vào bến trả khách.

Các tuyến đường xung quanh bến xe cũng ken cứng phương tiện và xếp hàng dài để chờ vào bến.

Đến 19h cùng ngày, áp lực giao thông vẫn ở các cửa ngõ tiếp tục tăng cao, diễn biến hết sức phức tạp dù lực lượng CSGT TP HCM được tăng cường tối đa để tham gia điều tiết, giải tỏa giao thông.

Trong khi đó tại bến phà Cát Lái (hướng bờ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), hơn 40 nghìn lượt phương tiện từ các tỉnh qua phà để trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ Tết trong ngày cuối cùng khiến bến phà phải tăng cường nhiều phà công suất lớn để phục vụ, giải tỏa. Đến tối cùng ngày, giao thông qua khu vực bến phà đã tạm ổn định.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP HCM cũng trở nên quá tải vì lượng người xe từ các tỉnh đổ về, cùng với thời điểm giới trẻ xuống đường đón lễ tình nhân.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/nguoi-dan-keo-ve-ha-noi-tp-hcm-sau-ky-nghi-tet-635063.html