Người dân hối hả trở lại Thủ đô sau kì nghỉ Tết

Sáng nay 14/2 (mùng 7 Tết), ngày cuối cùng trong đợt nghỉ Tết kéo dài 9 ngày. Người dân bắt đầu trở lại Hà Nội khiến cửa ngõ Thủ đô ùn tắc cục bộ.

Sáng nay 14/2, hàng vạn người dân đã ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân để chuẩn bị bước vào năm làm việc mới vào ngày mai

Dòng người từ các tỉnh thành theo những chuyến xe khách liên tục đổ về các bến xe trên địa bàn Hà Nội cùng với rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh

Tại khu vực bến xe Mỹ Đình, các nhà xe liên tục trả khách, hàng nghìn người tay xách nách mang, vội vã đón xe về nơi ở của mình

Ngồi trên xe nhiều giờ trong thời tiết nắng nóng, người dân cảm thấy mệt mỏi khi trở lại thành phố sau kì nghỉ Tết dài ngày

Tại sảnh bến xe Mỹ Đình, người dân ngồi ngủ tạm bên đống đồ chờ bắt xe đi tiếp

Các nhân viên chở đồ trong bến xe Mỹ Đình hoạt động hết công suất để người dân ra bên ngoài đón xe taxi hay đi xe ôm

Những ngày này, cánh xe ôm thường trở gấp đôi thậm chí gấp 3 lần so với ngày thường.

Phía bên ngoài đường Phạm Hùng đã đông đúc trở lại, người dân vội vàng tìm phương tiện di chuyển tiếp

Sau những ngày vắng, đường phố Hà Nội lại trở lại cảnh ùn tắc. Xe máy, ô tô chen nhau giành hết lối đi bộ

Các phương tiện vận tải hành khách nội đô như xe buýt, taxi, xe ôm phải hoạt động hết công suất để phục vụ hành khách.

Nhiều người ở các tỉnh gần Hà Nội chọn xe máy thay vì đi các phương tiện khác, một số em nhỏ mệt mỏi, ngủ gục luôn trên xe

Xe khách nối đuôi nhau vào bến xe Mỹ Đình trả khách

Lượng người và xe cùng một lúc đổ dồn về Hà Nội khiến nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nguoi-dan-hoi-ha-tro-lai-thu-do-sau-ki-nghi-tet-660871.html