Người dân cả nước bắt đầu đổ ra đường chào đón giao thừa

Ngay từ khoảng 19h, nhiều người dân trong cả nước đã bắt đầu ra phố dạo chơi chờ đến giờ khắc giao thừa.

HÀ NỘI

TP HỒ CHÍ MINH

Từ 18h phố đi bộ đã có hàng nghìn người đổ về đây đón giao thừa.

Các cụ già đã đem ghế ở nhà ra để giữ chỗ chờ xem pháo hoa

Các quán cà phê quanh đường hoa Nguyễn Huệ đã chật kín người ngồi chờ xem pháo hoa, đón thời khắc giao thừa thiêng liêng

Giao thông tại đường Tôn Đức Thắng vào Đồng Khởi bị ùn tắc khi ngày càng đông người đổ về Bến Bạch Đằng và phố đi bộ đón giao thừa

ĐÀ NẴNG

Tại Đà Nẵng, pháo hoa chào đón giao thừa được tổ chức bắn tại 4 địa điểm gồm: cầu Nguyễn Văn Trỗi (quận Hải Châu), sân vận động quận Ngũ Hành Sơn, khu vực trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu và khu vực trước Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang.

Lễ bắn pháo hoa chào đón năm mới Bính Thân rất được người dân chờ đón vì trong dịp năm mới Ất Mùi 2015, TP Đà Nẵng đã quyết định ngưng bắn pháo hoa.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc tổ chức bắn tại nhiều địa điểm trong thành phố giúp người dân tại nhiều quận huyện có thể theo dõi trực tiếp và tránh tình trạng người dân ùn ùn đổ về khu vực trung tâm thành phố.

UBND TP Đà Nẵng cho biết có khoảng 2.000 quả pháo hoa sẽ được bắn trong lễ đón giao thừa Bính Thân với tổng kinh phí 6,5 tỉ đồng. Màn trình diễn pháo hoa tầm cao sẽ kéo dài trong 15 phút từ khoảnh khắc giao thừa.

Trong đêm giao thừa và dịp tết nguyên đán Bính Thân, tại cầu Rồng cũng sẽ tổ chức phun lửa đến hết tối mồng 3 tết.

Việc trình diễn phun lửa ở cầu Rồng sẽ kết hợp với màn trình diễn âm thanh sống động với các chủ đề: huyền thoại Ngũ Hành Sơn, huyền thoại sông Hàn, nơi Rồng về khai hoa.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/xa-hoi/truc-tiep-nguoi-dan-ca-nuoc-bat-dau-do-ra-duong-chao-don-giao-thua-20160207183108629.htm