Người dân TPHCM thờ ơ với khẩu trang y tế chống cúm H1N1

Xem tin gốc 

Dân Trí - 37 tháng trước 74 lượt xem 1 tin đăng lại

Nguoi dan TPHCM tho o voi khau trang y te chong cum H1N1

(Dân trí) - Dịch cúm A/H1N1 đang lan rộng ra cộng đồng. Khẩu trang y tế là phương thức tối thiểu để phòng ngừa trực tiếp loại dịch bệnh này. Nhưng trên thực tế chỉ có hệ thống các trường học và doanh nghiệp quan tâm sử dụng, còn phần lớn người dân đều hờ hững.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện là điểm nóng của dịch cúm H1N1 bởi chỉ trong thời gian ngắn Sở Y tế đã phát hiện ra 4 ổ dịch tại các trường Ngô Thời Nhiệm, Nguyễn Khuyến, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc tế RMIT. Để đối phó với dịch bệnh các bệnh viện dã chiến đã được lập ra. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại nhiều học sinh, sinh viên đã rời các trường nói trên để về quê, mang theo mầm bệnh đến khắp các tỉnh thành lân cận.

Khẩu trang y tế chỉ bán được cho trường học và doanh nghiệp

Một trong những biện pháp tối ưu nhất, góp phần phòng chống từ xa loại dịch bệnh này là luôn mang khẩu trang y tế. Trong mùa dịch bệnh, chúng ta nên mang khẩu trang này ở mọi lúc mọi nơi dù là đi ngoài đường, hay khi học ở trường hoặc làm việc nơi công sở… để tránh nguy cơ nhiễm bệnh cho mình và truyền bệnh cho người khác trong lúc trực tiếp trò chuyện với nhau.

Khẩu trang y tế đang được bày bán rất phổ biến tại các nhà thuốc, quầy thuốc y tế trước cổng các bệnh viện và các hiệu thuốc tư nhân trên khắp các tuyến đường. Mẫu mã, chủng loại và giá cả cũng khá đa dạng.

Giá một số mặt hàng khẩu trang y tế phổ biến hiện nay: Loại khẩu trang giấy bình thường sử dụng mỗi ngày một cái có giá bán lẻ từ 800-1.000 đồng/ 1 cái. Loại khẩu trang than giấy hoạt tính có giá từ 4.000-5.000 đồng. Loại than vải hoạt tính có giá từ 25.000-30.000 đồng. Loại than vải hoạt tính có mẫu mã, chất liệu thời trang có giá từ 30.000-45.000 đồng.

Chủng loại đa dạng, phong phú, không khan hàng... nhưng các cửa hàng kinh doanh vẫn rất vắng khách

Mặt hàng đa chủng loại, giá cả cũng không quá đắt nhưng sức mua của thị trường trong thời gian bùng phát dịch vừa qua không có nhiều sự đột biến. Qua tìm hiểu tại một số quầy thuốc trước các cổng bệnh viện Ung Bướu, Từ Dũ, Bệnh viện Huyết học và truyền máu, phần lớn khẩu trang y tế đã bán ra từ ngày xuất hiện dịch cúm H1N1 đều là do các công ty, doanh nghiệp, trường học… đặt mua.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Dược sỹ Nguyễn Thị Ảnh, chủ cửa hàng Dụng cụ y khoa và Thẩm mỹ trên đường Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Chinh quận 1, cho biết: “Những ngày gần đây khi có tin dịch cúm lan rộng ra cộng đồng thì sức mua khẩu trang y tế tại cửa hàng tôi có nhỉnh lên đôi chút so với ngày thường. Người đến mua chủ yếu đều dùng để trang bị cho việc phòng dịch của các Công ty, trường học… thi thoảng mới có một vài người dân có con đi học hoặc người thân xuất ngoại tới mua”.

Cũng theo bà Ánh, loại khẩu trang y tế bán chạy nhất tại cửa hàng của bà là khẩu trang giấy bình thường dùng một ngày rồi bỏ, với giá 800 đồng/chiếc. Ngoài khẩu trang thì các dụng cụ y tế khác như nhiệt kế, nước sát trùng và gang tay bán khá chạy.

Người dân thờ ơ với việc mang khẩu trang chống dịch

Nhiều công ty trang bị khẩu trang cho nhân viên khi làm việc

Là điểm nóng của dịch cúm nhưng người dân TPHCM tỏ ra khá thờ ơ với việc phòng chống cũng như tiếp nhận thông tin. Tất cả mọi sinh hoạt, ăn ở đi lại dường như không có sự biến đổi. Những chiếc khẩu trang y tế có tác dụng phòng tránh dịch, lác đác mới thấy xuất hiện trên đường phố. Đa số mọi người đều dùng loại khẩu trang chống bụi bình thường, nhiều người chẳng cần đến cả khẩu trang chống bụi, vẫn điềm nhiên chạy trên đường.

Không ít người còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhắc đến cúm H1N1 đã lan rộng ra cộng đồng. Đa phần họ là những người lao động nghèo trình độ văn hóa thấp nên thiếu thông tin cũng như sự hiểu biết về đại dịch này.

... nhưng đa phần người dân vẫn rất thờ ơ, ngay cả khẩu trang chống bụi cũng ít mang

Khi hỏi lý do tại sao không đeo khẩu trang phòng dịch, một bác xe ôm trên đường Nguyễn Thông, quận 3 cho biết: “Tôi ngồi bên lề đường đã gần 10 năm nay, suốt ngày bụi bặm mà có thấy bệnh dịch gì đâu… Đeo khẩu trang vào vướng lắm, nhưng nếu phải đeo khẩu trang y tế thì tiền đâu mà mua, nghe đâu đến cả mấy chục ngàn một cái liền đó chú ạ”.

Dường như đeo khẩu trang y tế vẫn là một việc rất lạ lẫm đối với nhiều người dân

Xoay quanh chuyện mang khẩu trang y tế phòng cúm, anh Huỳnh Quốc Dũng, một vị khách đang ngồi uống cà phê trên đường Cống Quỳnh, quận 1, chia sẻ: “Mang khẩu trang chống cúm là một biện pháp rất tốt, nhưng làm sao để lúc nào cũng mang nó thì lại là chuyện khác. Khi nói chuyện có thể dùng khẩu trang nhưng khi ăn uống thì sao?”

Anh Dũng hào hứng nói tiếp: “Nói H1N1 là dịch lớn nhưng ở nước mình có thấy ai chết đâu. Khỏi phải tốn tiền mua khẩu trang đi chú em, có thuốc chữa cả rồi”. Rõ ràng thái độ và ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh cho mình và cho mọi người như trên sẽ là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh thêm hoành hành.

Bài và ảnh: Vân Sơn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang