Người dân Nga hoan nghênh việc đóng cửa sòng bạc từ 1-7

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 37 tháng trước 66 lượt xem

- Đạo luật đóng cửa tất cả các sòng bạc được Đu-ma Quốc gia Nga thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-7-2009.

Đạo luật đóng cửa tất cả các sòng bạc từ 1-7-2009 được người dân Nga hết sức hoan nghênh. Tổ chức ma-két-tinh hàng đầu của Nga (Profi Online Rearch) đã tiến hành cuộc thăm dò dư luận với 500 đại diện các tầng lớp thị dân ở các thành phố có trên 1 triệu dân ở khắp nước Nga. Kết quả thu được cho thấy 72 % số người được hỏi tỏ thái độ hoan nghênh quyết định này và chỉ có 19 % tỏ ý không tán thành, 2% không biết có Đạo luật này và 7% nói là không quan tâm đến vấn nạn cờ bạc. Đáng chú ý là có tới 60 % số người “nghiền” cờ bạc trả lời rằng họ sẽ chuyển sang “chơi” ở các sòng bạc trên mạng Internet.

Cuộc nghiên cứu dư luận xã hội cũng cho thấy nhiều người dân bức xúc trước vấn nạn cờ bạc trá hình đang phát triển tràn lan. Thay cho những Ca-si-nô hoành tráng là những máy vui chơi có thưởng, sổ sổ, lô-tô…

Theo Đạo luật này, kể từ ngày 1-7-2009 hoạt động cờ bạc chỉ được giới hạn tại 4 khu vực xa xôi, gồm vùng Ka-li-nin-grad bên bờ biển Ban-tic, Pri-mo-sky bên bờ biển Thái Bình Dương, Al-tai ở vùng Si-be-ri và m ột địa điểm nữa ở khu vực giữa hai thành phố Krát-snô-dar và Rốt-stôp miền nam nước Nga.

Sòng bạc mọc lên như nấm gặp mưa ở Nga sau khi Liên Xô tan rã (1991). Các cửa hàng và trung tâm mua sắm đều xuất hiện các điểm đặt máy đánh bạc. Người dân Nga hết sức khó chịu trước cảnh xe cộ loại sang đậu đầy ở các sòng bạc giữa trung tâm Mat-xcơ-va và cảm thấy vô cùng lo ngại về những nguy cơ mà cờ bạc có thể đem lại cho cộng đồng.

Từ lâu, người dân Nga đã lên tiếng yêu cầu chính quyền “Hãy đóng cửa các sòng bạc đi" vì đã từng phải chứng kiến cảnh bạn bè, người thân mất nhà mất cửa, tài sản thất tán, gia đình tan nát bởi ham mê cờ bạc.

Mặc dù Đạo luật cấm cờ bạc được bàn đến và thông qua từ năm 2006, dưới thời Tổng thống Putin. Nhưng các chủ sòng bạc không tin rằng Đạo luật này có thể được thực thi và trong suốt 3 năm qua, họ đã tìm mọi cách để trì hoãn không cho nó trở nên có hiệu lực. Một số người lại cho rằng rằng Đạo luật này sẽ khiến nạn cờ bạc chuyển thành hoạt động ngầm và sẽ có khoảng 400.000 người phục vụ tại các tụ điểm “đỏ đen” này mất việc làm./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang