Người châu Á náo nức khai xuân ngày đầu năm mới

Người Trung Quốc đi chùa trong ngày đầu xuân; người Hàn Quốc tưởng nhớ tổ tiên là 2 trong số những hoạt động nổi bật nhất trong ngày đầu tết âm lịch ở các nước châu Á.

Người dân đốt nến, thắp hương cầu nguyện ngày đầu năm mới trong một ngôi chùa ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Với khoảng 1,3 tỷ dân, Trung Quốc là nơi tổ chức đón tết âm lịch lớn nhất thế giới.

Bé gái chạy dưới ánh đèn lồng màu đỏ ở Kuala Lumpur, Malaysia trong ngày Tết. Nhiều nước châu Á tổ chức đón Tết âm lịch và coi đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của năm.

Múa lân chào năm mới trong cộng đồng người Hoa ở Kolkata, Ấn Độ.

Một gia đình mặc bộ trang phục truyền thống của người Trung Quốc trong phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan ngày mùng 1 tết.

Người chơi kèn trong đoàn diễu hành ở đền Huangsi thuộc Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày đầu năm mới.

Người dân Tokyo, Nhật Bản đứng xem múa lân trước phố người Hoa ở khu vực Yokohama, phía nam thành phố.

Dâng hương mừng năm mới ở chùa Dharma Bhakti, Jakarta, Indonesia trong ngày mùng 1 tết âm lịch.

Bên ngoài chùa là các hoạt động phóng sinh.

Không khí năm mới tại chùa Yonghegong Lama, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Xác pháo la liệt trên đường phố Bắc Kinh, Trung Quốc sau đêm giao thừa.

Hai em bé Hàn Quốc mặc Hanbok, một loại trang phục truyền thống, và chơi bên cạnh hàng rào dây kẽm gai khi cha mẹ chúng chuẩn bị các hoạt động tưởng nhớ gia đình gần khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên. Trong lễ Seollal, năm mới theo lịch của người Hàn Quốc, hàng triệu người sẽ trở lại quê hương và tiến hành các hoạt động tưởng nhớ tổ tiên. Việc ngăn cách hai miền Triều Tiên khiến nhiều người không thực hiện được nguyện vọng này.

Pháo hoa rực rỡ tại phố người Hoa trong đêm giao thừa ở Manila, Philippines.

Hồng Duy

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-chau-a-nao-nuc-khai-xuan-ngay-dau-nam-moi-post625467.html