Người châu Á múa lân, rồng mừng năm mới ở Mỹ

Không khí đón Tết không chỉ rộn ràng ở các quốc gia châu Á mà còn tràn ngập và náo nhiệt ở những khu phố của người châu Á trên đất Mỹ.

Vũ công biểu diễn múa lân chào mừng năm mới ở trung tâm Lincon, thành phố New York ngày 9/2. Sự kiện có sự tham gia của hàng trăm người, bao gồm những người gốc Á như Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia và cả những người dân địa phương. Ảnh: Tân Hoa xã

Các hoạt động chào mừng năm mới ở đây bao gồm diễu hành, múa lân, bắn pháo giấy, pháo hoa. Nhà cửa, văn phòng được trang trí bằng các biểu ngữ đỏ tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Người lớn cũng chuẩn bị tiền lì xì bỏ trong những phong bao đỏ cho trẻ em. Ảnh: Bensonhurstbean.com

Sự kiện chào đón năm mới tại New York có sự tham gia của các quan chức địa phương. Một sân khấu lớn được dựng lên để phục vụ các tiết mục biểu diễn văn nghệ của các ca sĩ và vũ công người Mỹ gốc Á. Trong ảnh là một tiết mục múa rồng. Ảnh: Tân Hoa xã

Hàng trăm người đổ xuống đường mừng năm mới ở khu phố người Hoa tại Manhattan, New York. Bill de Blasio, thị trưởng thành phố New York, cho phép học sinh các trường công lập nghỉ ngày đầu tiên của năm con khỉ để đi chơi Tết. Ảnh: Malaysia Online

Múa lân là màn biểu diễn thu hút nhiều người xem nhất. Nhiều người quan niệm rằng các hoạt động này sẽ xua đuổi ma quỷ và mang lại thịnh vượng, may mắn trong năm mới. Ảnh: Bensonhurstbean.com

Người dân sống tại thành phố San Francisco, bang California, đổ xô đến khu phố của người Hoa để mừng năm mới. Họ ăn uống, gặp gỡ bạn bè và xem pháo hoa. Ảnh: 7x7.com

Màn biểu diễn múa lân mừng năm mới bên ngoài đền Thiên Hậu ở thành phố Los Angeles, bang California ngày 8/2, ngày đầu tiên của Tết âm lịch. Ảnh: AP

Thành viên của Hội Mỹ thuật Trung Quốc trình diễn một loạt các tiết mục nghệ thuật truyền thống để chào năm mới ở Navy Pier Chicago. Ảnh: Chicago Tribune

Tống Hoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-chau-a-mua-lan-rong-mung-nam-moi-o-my-post625766.html