Hai tháng để nghe, nói được tiếng Anh
TS Doãn Hà Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Vật lý Môi trường (Viện Vật lý, Viện KH&CN Việt Nam), tác giả của robot này cho biết: Robot được thiết kế rất gọn nhẹ. Hình dáng giống một chiếc bút, vỏ được làm bằng vật liệu platic. Trên thân robot có ba chiếc nút (một nút có chức năng bật và tắt, 2 nút điều chỉnh âm thanh). Phía trên đầu robot có một chiếc màn hình chấm điểm.
Phía bên trong của robot được tích hợp 1 camera đọc mật mã trên giấy, bộ giải mã, bộ vi xử lý, bộ âm thanh... Đi cùng với robot là sách học tiếng Anh.
Quyển sách này nhìn bằng mắt thì không có sự khác biệt nào so với các quyển sách học tiếng Anh thông thường, tuy nhiên toàn bộ nội dung trong sách đều được mã hóa.
Theo đó, chỉ cần ấn đầu robot xuống mặt chữ, camera sẽ nhận diện mặt chữ và giải mật mã. Sau khi giải mã xong, lập tức sẽ có một giọng đọc vang lên đọc lại toàn bộ đoạn nội dung bằng tiếng Anh. Nếu người sử dụng muốn dịch sang tiếng Việt, chỉ cần di chuyển robot đến một ô nhỏ phía trên đầu, phần mềm sẽ tự động dịch lại toàn bộ nội dung sang tiếng Việt.
Điều đặc biệt là robot có gắn thiết bị đánh giá ngữ âm. Sau khi nghe đoạn nội dung, người học đọc lại đoạn nội dung đó. Phần mềm sẽ xử lý và đánh giá ngữ âm của người học.
Điểm đánh giá sẽ được hiện trên màn hình của máy. Các kết quả thử nghiệm cho thấy, với cách học vừa nghe, vừa nhìn, vừa nói như thế này, người sử dụng có thể nghe, nói được tiếng Anh chỉ trong vòng thời gian rất ngắn.
Không chỉ là học tiếng Anh
TS Doãn Hà Thắng cho biết, robot trợ giảng này là sản phẩm tích hợp nhiều công nghệ cao như công nghệ nhận dạng mật mã, công nghệ nhận dạng âm thanh, giọng nói...
Các công nghệ này cho phép robot dễ dàng giải được mật mã, tự động dịch và đánh giá ngữ âm của người học. Tuy nhiên, điểm khó nhất trong việc làm ra robot này lại là việc biên soạn sách học. Việc mã hóa sách không quá khó, nhưng việc biên soạn sách lại là một thử thách lớn.
"Ở Mỹ người ta soạn ra một giáo trình học ngoại ngữ. Theo đó, chỉ trong vòng 2 tháng, người học có thể nói và sử dụng được ngoại ngữ. Tuy nhiên, yêu cầu được đặt ra là nội dung học phải bám sát nội dung của sách giáo khoa", TS Thắng nói, "Vì thế nội dung thì theo sách giáo khoa, nhưng phương pháp học thì theo cách của Mỹ".
Hiện, các nhà khoa học đã biên soạn xong bộ giáo trình tiếng Anh từ lớp 1 - 12. Tuy nhiên, trong thời gian tới, sẽ không chỉ dừng lại ở môn tiếng Anh.
Tác giả đang lên kế hoạch biên soạn tất cả các môn học trong chương trình học phổ thông như văn, sử... Khi sử dụng, người sử dụng chỉ cần mua robot sau đó mua giáo trình học. Qua mỗi một năm học, người sử dụng chỉ cần thay giáo trình mà không cần mua lại robot.
Sơn Hà