[links()]
Từ “Nowruz” trong ngôn ngữ Ba Tư có nghĩa là “Ngày mới”. Đây là lễ hội truyền thống có từ ngàn đời của người Iran.
Cũng như kỳ nghỉ năm mới ở châu Âu và Tết âm lịch truyền thống của một số quốc gia châu Á, Nowruz là khoảng thời gian để người dân Iran dành thời gian thăm hỏi họ hàng, bạn bè, đặc biệt đây là dịp để thanh, thiếu niên Iran bày tỏ lòng kính trọng đối với lớp người cao tuổi cùng sinh sống trong cộng đồng.
Trước đó, để chuẩn bị chào đón dịp Tết truyền thống Nowruz, người Iran cũng thường tiến hành dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, giặt sạch sẽ những tấm thảm không thể thiếu được trong các hộ gia định Iran.
Đáng chú ý nhất là việc chuẩn bị bày biện và trang trí một chiếc bàn đặc biệt “Haft Seen”, tương tự như “mâm ngũ quả” ở Việt Nam.
Trên một bàn “Haft Seen” phải bày đủ 7 thứ có tên gọi bắt đầu bằng chữ cái “S” theo tiếng Ba Tư (Sabzeh – hoa lá tươi; Samanu – bánh bột lúa mì; Senjed - nước táo; Seeb – táo; Seer - tỏi; Somagh – cây sơn; Serkeh - nước dấm).
Hàng năm, cứ vào ngày 21/3 (ngày xuân phân) Dương lịch, lễ năm mới truyền thống Nowruz theo truyền thống Ba Tư được khoảng 300 triệu người trên khắp thế giới chào đón.
Hầu hết cộng đồng người hưởng ứng lễ hội Nowruz đều sinh sống và có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia xung quanh khu vực Balkans, Biển Đen, Trung Á, Trung Đông và vùng Caucasus.
Lễ hội đón năm mới Nowruz của người Ba Tư đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận là lễ hội quốc tế trong phiên hợp 64 được tổ chức ngày 23/2/2010.
Bình Nguyên (Theo AFP)

