Người Hà Nội đổ về quê ngày 28 Tết, nhiều đường tắc kinh hoàng

Hôm nay 6/2 tức 28 tết Âm lịch, hàng vạn người dân đổ xô về quê trong tiết trời nắng ấm khiến nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng.

Trưa nay 6/2 (28 tết Âm lịch) hàng ngàn người dân đổ về quê ăn tết đã khiến tuyến đường Giải Phóng - Ngọc Hồi ùn tắc nghiêm trọng kéo dài vài cây số.

Do trời nắng ấm, tâm lý người dân khá thoải mái khi về quê nên lưu lượng cùng đổ dồn về một lúc khiến tuyến đường phải "oằn mình" chống đỡ các phương tiện đang chen chân nhau, nhích dần từng bước một.

Vỉa hè không còn để dành cho người đi bộ khi bị các phương tiện chiếm dụng để đi cho nhanh.

Hàng xe trên vỉa hè nối đuôi nhau song song với lòng đường.

Lực lượng CSGT Đội 14 (Phòng CSGT - Công an Tp. Hà Nội) phải căng mình làm việc hết công suất, tuy nhiên tới đầu giờ chiều tình hình vẫn chưa khả quan.

Ngoài ra một số tuyến đường khác cũng gặp tình trạng tương tự như Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm...

Tuyến đường Tôn Đức Thắng cũng "ngạt thở" không kém.

Các tuyến đường Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương cũng "đến hẹn lại lên".

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường cao tốc vành đai 3 trên cao cũng khiến một chiều ùn tắc nghiêm trọng.

H. Nam (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/nguoi-ha-noi-do-ve-que-ngay-28-tet-nhieu-duong-tac-kinh-hoang-d137607.html