Người Hà Nội đi lễ chùa cầu may ngày đầu năm

Những ngày đầu năm mới Tết Bính Thân 2016, nhiều người dân Thủ đô đến các chùa, đền, phủ để cầu một năm mới bình an cho gia đình và người thân.

Theo quan niệm của nhiều người Việt Nam, mùng 1 Tết Nguyên đán là thời điểm tốt đẹp để đến các chùa, đền, phủ, cầu một năm mới nhiều bình an, thuận lợi.

Ngày 8/2 (mồng 1 Tết âm lịch), nhiều người dân Thủ đô đến các địa điểm lễ chùa.

Tại Đền Ngọc Liên (Trần Bình Trọng, Hà Nội), mọi người đến thắp hương và xin lộc nhà Đền đầu năm.

Theo ghi nhận của PV báo Đời sống & Pháp luật, tối ngày 8/2 dòng người nô nức đến lễ tại Đền Bạch Mã.

Đền Bạch Mã là một trong Thăng Long tứ trấn, phía đông là đền Bạch Mã, phía Tây là đền Voi Phục (thờ hoàng tử Linh Lang đại vương), phía bắc là đền Trấn Võ, phía nam là đền Cao Sơn đại vương (tức Kim Liên ngày nay).

Ai ai cũng cầu mong mọi điều an lành sẽ đến trong năm mới.

Sáng nay 9/2 (mồng 2 âm lịch), dòng người đến chùa Phúc Khánh (Hà Nội) vẫn đông nhưng đã không còn cảnh chen chúc.

Mọi người mua lá số tử vi theo tuổi con giáp của mình để xem vận hạn năm nay sẽ ra sao.

Mọi người đến lễ chùa, đền,... đều mang trong mình tấm lòng thành kính và mong sao sẽ gặp nhiều thuận lợi trong năm mới. - Ảnh: Đền Ứng Thiên (Láng Hạ, Hà Nội).

Ai nấy đều muốn đóng góp tiền công đức, thể hiện lòng thành với các vị Phật, Thánh, để mong được phù hộ độ trì cho cả năm.

Khung cảnh tại cổng đền Ứng Thiên, Láng Hạ, Hà Nội.

NHẬT DUY

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nguoi-ha-noi-di-le-chua-cau-may-ngay-dau-nam-a132362.html