Người Hà Nội - Sài Gòn hối hả về quê nghỉ Tết sau buổi làm việc cuối cùng của năm

Ngày làm việc cuối cùng của năm, tại Hà Nội và TP. HCM người dân ùn ùn về quê khiến một số tuyến đường xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Do đây là dịp nghỉ lễ khá dài ngày nên lượng người về quê tăng đột biến.

Ngày hôm nay (5/2) cũng là ngày 27 Tết, tại Hà Nội, ở bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình cùng các tuyến đường Giải Phóng, Linh Đàm, nhiều người dân đổ về quê đông nghịt dẫn tới tình trạng tắc nghẽn.

Càng về chiều lượng người đổ về quê càng đông, khu vực quanh bến xe nước ngầm ô tô và xe máy chen chân nhau để rời thủ đô - (Ảnh: Phương Thảo)

Theo các cán bộ chiến sĩ đội CSGT số 14, đơn vị đã tăng cường khá đông quân số trong giờ trực từ 10h sáng để điều tiết giao thông giúp người dân thuận lợi về quê - (Ảnh: Phương Thảo)

Do số lượng xe và hành khách tăng đột biến ngày giáp tết nên giao thông tại đường Giải Phóng luôn trong tình trạng quá tải, đoạn đường từ cửa bến xe Giáp Bát đến ngã 3 Kim Đồng - Giải Phóng luôn ùn tắc - (Ảnh: Phương Thảo)

Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều người tay xách nách mang hàng hóa vào bến xe - (Ảnh: Phương Thảo)

Khu vực quầy vé hành khách xếp hàng khá đông - (Ảnh: Phương Thảo)

Trên nhiều tuyến đường khác, hàng trăm xe ô tô đứng chôn chân trên đường do tắc nghẽn - (Ảnh: Định Nguyễn)

Tình trạng tắc nghẽn diễn ra nhiều giờ đồng hồ khiến nhiều người không khỏi mệt mỏi - (Ảnh: Định Nguyễn)

Một người khác chở theo đồ đạc khá lỉnh kỉnh - (Ảnh: Định Nguyễn)

Trong thời tiết giá lạnh của Hà Nội, ai ai cũng mặc ấm áp và chuẩn bị đồ chu đáo để về nghỉ lễ - (Ảnh: Định Nguyễn)

Những cành đào theo xe về ăn Tết - (Ảnh: Định Nguyễn)

Ảnh: Định Nguyễn

Người phụ nữ và hai cô gái cũng xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh về quê ăn tết - (Ảnh: Định Nguyễn)

(Ảnh: Định Nguyễn)

Tại Bến xe Mỹ Đình, người dân cũng tập trung khá đông tại nhà chờ để mua vé - (Ảnh: Thu Hường)

Một người lao động tỏ ra mệt mỏi khi phải ngồi khá lâu để chờ xe - (Ảnh: Thu Hường)

Khu vực quanh bến xe Mỹ Đình tắc nghẽn.

Taxi, xe ôm ùn ùn trả khách trước cổng bến xe Mỹ Đình - Ảnh: Thu Hường

Nhiều người đang vạ vật chờ xe qua đón và hàng tá đồ đạc - (Ảnh: Thu Hường)

Rất nhiều đồ đạc mang theo trong dịp nghỉ Tết dài ngày này - (Ảnh: Thu Hường)

Tại Ga Hà Nội, không khí cũng vô cùng tất bật, khẩn trương - (Ảnh: Mai Lân)

Dù mệt nhưng nụ cười vẫn nở trên môi cô gái này vì đây là dịp được sum họp bên gia đình - (Ảnh: Mai Lân)

Một gia đình cùng xách đồ đạc về quê ăn Tết - (Ảnh: Mai Lân)

Người phụ nữ ngủ gục trong khi đợi tới chuyến đi của mình - (Ảnh: Mai Lân)

Trong khi đó ở Sài Gòn, các tuyến đường đổ ra bến xe đều đông đúc không kém. Đây là ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, ai cũng trong tâm thế nhanh chóng được về quê. Vì thế, ngay từ 3-4h chiều, lượng người đổ ra đường đã rất đông, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng.

Tại TP HCM, từ 16h đoạn đường Hoàng Văn Thụ hướng về sân bay Tân Sơn Nhất phương tiện đông đúc nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ - (Ảnh: Tứ Quý)

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) hướng về Bến xe miền Đông đang quá tải vì hàng nghìn phương tiện chen chúc nhau - (Ảnh: Tứ Quý)

Giao thông tại khu vực cầu Bình Triệu hướng về Bến xe miền Đông, hàng nghìn phương tiện không thể nhúc nhích trong nhiều giờ. Xe khách, taxi, xe máy đều kẹt cứng trên cầu Bình Triệu - (Ảnh: Tứ Quý)

Đường Đinh Tiên Hoàng (trước Bến xe miền Đông) cũng đang ùn tắc - (Ảnh: Tứ Quý)

Nhiều người xuống xe giữa chừng đi bộ về bến xe vì kẹt, xe buýt không thể di chuyển - (Ảnh: Tứ Quý)

Theo Nhóm PV / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/xa-hoi/nguoi-ha-noi-sai-gon-hoi-ha-ve-que-nghi-tet-sau-buoi-lam-viec-cuoi-cung-cua-nam-20160205153749997.chn