Người Chăm làm theo gương Bác

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 23 tháng trước 30 lượt xem

Nguoi Cham lam theo guong Bac

Ông Mách Ta Rec tặng quà đồng bào nghèo

Ông Mách Ta Rec sinh năm 1926 quê ở An Giang. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 1996 ông đưa vợ con tới xã Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh làm ăn sinh sống. Buổi đầu lập nghiệp vô cùng vất vả nhưng với sự nỗ lực không ngừng, từ một hộ nghèo, nhà tranh vách đất, ông đã phấn đấu vươn lên có cuộc sống kinh tế ổn định và khá giả. Từ hai bàn tay trắng, đến nay giá trị tài sản của gia đình ông có tới hơn 10 tỉ đồng. 8 người con của ông đều được học hành và có cuộc sống đàng hoàng. Liên tục nhiều năm gia đình ông được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu, còn ông luôn luôn được bình bầu là nông dân sản xuất giỏi, ông bà cha mẹ mẫu mực của xã Suối Dây.

Không chỉ tích cực sản xuất phát triển kinh tế gia đình, ông Mách Ta Rec còn hăng hái vận động đồng bào dân tộc Chăm thi đua học tập và làm theo lời dạy của Bác. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, nhiều năm tham gia BCH Hội Người cao tuổi và là chi hội trưởng Hội NCT ấp Chăm, xã Suối Dây. Ông nhiệt tình cùng ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thi đua sản xuất nâng cao đời sống, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chấp hành kỷ cương pháp luật. Ông cùng với Hội Người cao tuổi trực tiếp mời Trạm khuyến nông và Công ty bảo vệ thực vật tổ chức tập huấn cho bà con dân tộc kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây cao su, mía, mì; tổ chức ươm trồng cao su giống bán cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều gia đình nghèo được ông tuyên truyền vận động và giúp đỡ đã tích cực sản xuất, vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống kinh tế ổn định khá giả. Ông rất nhiệt tình hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước do UBMTTQ, Hội NCT và các đoàn thể tổ chức. Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, ông tích cực quyên góp giúp đỡ cho người nghèo. Được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, ông đã xây dựng 3 phòng học cho 90 học sinh tiểu học người dân tộc, thuê giáo viên giảng dạy và tổ chức duy trì lớp học xóa mù chữ cho 37 người dân tộc, độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi. Hàng năm, vào năm học mới, ông đều tổ chức trao tặng học bổng, tặng quà, xe đạp và hàng ngàn sách vở cho các cháu học sinh nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm hảo tâm của ông đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương ghi nhận, hoan nghênh.

Với thành tích xuất sắc đạt được trước kia và hiện nay, ông Mách Ta Rec đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen, được trao tặng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp các ngành và là đại biểu tiêu biểu Hội nghị toàn quốc Người cao tuổi làm kinh tế giỏi.

CÔNG HUÂN

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang