Xu thế mới đi ngược lại với phong tục truyền thống, đang gây nhiều tranh cãi. Theo truyền thống, lễ hội Mùa xuân là dịp đoàn tụ gia đình, gặp gỡ bạn bè và người thân, là cơ hội để thăm đền chùa, mua sắm quần áo mới…
"Dịp Tết truyền thống là sự kiện quan trọng nhất với người Trung Quốc, nó mang lại cảm xúc vui vẻ hạnh phúc cho mọi người. Nhưng ngày nay, có nhiều thay đổi. Tôi thường cảm thấy mệt mỏi trong cả tuần lễ và tôi thích ở nhà”, Lí Anh, 24 tuổi, làm việc ở một công ty nhà nước tại Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu cho biết.
"Khi mức sống của mọi người thay đổi, cảm giác những phong tục truyền thống mang lại cho mọi người sự hài lòng dần phai nhạt”, một công dân mạng nói. "Tại sao không ở nhà để lướt net? Bạn vẫn có thể liên lạc với gia đình và người thân qua mạng, lại tiết kiệm rất nhiều chi phí”.
"Các hội chợ và mua sắm hình thức trực tuyến ngày càng phát triển”, Trương Kỳ Ba, một giáo viên tại Đại học Thường thức Hoa Trung ở Vũ Hán, Thủ phủ tỉnh Hồ Bắc đánh giá.
Một số báo chí ở Thượng Hải đã cho rằng, những hoạt động trên mạng đặc biệt phổ biến với người Trung Quốc ở độ tuổi 25-35 đã khiến họ ngày càng xa rời trong mối quan hệ với gia đình.
Trương Linh Linh ở một thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang cho biết, kể từ khi rời quê hương đi làm trong nhiều năm nay, cô trở nên xa lạ với bạn bè và người dân trong làng. "Giờ đây, thậm chí việc gọi cho họ cũng khiến tôi mệt mỏi”.
"Hầu hết người Trung Quốc sinh ra ở thập niên 70-90 đều thuộc về thế hệ một con. Họ ảnh hưởng nhiều với không gian ảo và ngày càng giảm bớt cách thức liên lạc truyền thống mặt đối mặt”, Trác Lí, giáo sư Đại học A&F ở tỉnh Thiểm Tây nói.
Lí Anh, 24 tuổi, làm việc ở Quý Dương khẳng định, dịp Tết truyền thống là cơ hội để thư giãn, nghỉ ngơi.
Theo thống kê của trang web Taobao – mạng bán lẻ trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, kênh giao dịch các loại hàng hóa đặc biệt vào dịp Tết đã vượt quá 1 tỉ nhân dân tệ - cao hơn nhiều so với mức 280 triệu nhân dân tệ năm trước.
Trương Kỳ Ba nhấn mạnh, truyền thống ngày Tết đã đi theo người Trung Quốc hàng ngàn năm nay. Và thực sự cần thiết để thế hệ trẻ có những nỗ lực thay đổi văn hóa truyền thống, tìm ra cách mới mẻ hơn để thưởng thức lễ hội quan trọng này.
Cũng giống như Việt Nam, năm mới truyền thống của người Trung Quốc bắt đầu từ 14/2.
Kỳ Thư (Theo THX)