Ngừng giảng dạy ở các trường nội trú trong dịp hè do dịch cúm A/H1N1

Xem tin gốc 

ANTĐ - 37 tháng trước 163 lượt xem

Ngung giang day o cac truong noi tru trong dip he do dich cum A/H1N1

(ANTĐ) - Đại dịch cúm A/H1N1 đang lây lan nhanh, rộng với các chùm ca bệnh tại các trường học ở TP Hồ Chí Minh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hôm qua, 23-7, đến lượt trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến (ở cơ sở 3 tại T15 Mai Lão Bạng, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) phải chuyển thành BV dã chiến để cách ly, phòng chống dịch sau khi một nữ học sinh trong trường được xác định dương tính với cúm A/H1N1.

Nhiều học sinh trường THPT tư thực Nguyễn Khuyến đang phải cách ly

Ông Nguyễn Văn Châu - Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, chiều 22-7, khi phát hiện có 1 học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến bị sốt cao với triệu chứng giống như cúm A/H1N1, Sở Y tế thành phố đã cho cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Kết quả cho thấy, em Lê Thị Ngọc Linh, quê ở Gia Lai, đang học lớp 12C8 của trường dương tính với cúm A/H1N1. Ca bệnh này được phát hiện vào thời điểm trường có 2.289 học sinh của 44 lớp, từ lớp 6 đến lớp 12, đang ôn học hè.

Ngay lập tức, ngành y tế đã tiến hành sát khuẩn tại trường, cách ly thêm 32 học sinh có biểu hiện sốt cao do học cùng lớp hoặc ở cùng phòng nội trú với em Linh. Hiện, các bác sĩ đã lấy mẫu bệnh phẩm của các em làm xét nghiệm và đã xác nhận thêm 2 trường hợp học sinh (học khác lớp với Linh) dương tính với cúm A/H1N1.

Sở Y tế đã quyết định thành lập BV dã chiến tại trường Nguyễn Khuyến - BV dã chiến thứ 2 tại TP Hồ Chí Minh trong chưa đầy 1 tuần để cách ly triệt để, tránh xảy ra hiện tượng lây lan dịch.

Thầy Lê Trọng Tín - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài số học sinh có biểu hiện nghi ngờ phải giữ lại cách ly theo dõi tại trường, hơn 2.000 học sinh còn lại đã được nhà trường quyết định cho về tạm nghỉ tại gia đình.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, ông Nguyễn Văn Châu cho biết, TP Hồ Chí Minh sẽ cho ngừng giảng dạy ở tất cả các trường nội trú trong dịp hè, vì dịch bệnh đang có nguy cơ lây tại những cơ sở này rất cao. Cũng theo ông Châu, đến chiều 23-7, số ca nhiễm cúm A/H1N1 ở chùm ca bệnh trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm đã tăng lên hơn 80 ca, tại Đại học RMIT có 2 ca.

TS. Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường - Bộ Y tế cho biết, đến chiều 23-7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (miền Nam: 21 ca, miền Trung: 3 ca), nâng tổng số ca đã ghi nhận lên 499 trường hợp, không có tử vong. Mối lo ngại lớn nhất vào thời điểm này là sự xuất hiện và nguy cơ lây lan các chùm ca bệnh tại trường học.

Theo TS. Nga, ngành giáo dục có liên quan chặt chẽ tới diễn biến dịch bệnh, bởi các trường học có thể bùng phát dịch bất cứ lúc nào. Do đó, khi mùa tựu trường đã gần kề, ngành giáo dục cần chỉ đạo toàn bộ các đơn vị tập huấn cho cán bộ, giáo viên, giảng viên, sinh viên, học sinh cách phòng tránh cúm và cách xử lý khi có dấu hiệu mắc bệnh. Huy động học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động cứu hộ, tuyên truyền chống dịch khi có sự điều động của Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A/H1N1. Trong trường hợp dịch bệnh kéo dài, việc đóng cửa trường học trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tiến độ học tập của các em học sinh, sinh viên nên ngành giáo dục cũng cần nhanh chóng lên phương án học bù.

Điều khó khăn nữa hiện nay, theo phân tích của TS. Nguyễn Văn Kính - Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, đó là có đến 50% bệnh nhân cúm A/H1N không có các triệu chứng lâm sàng (như ho, sốt, viêm họng, tiêu chảy...) nên rất khó để phân biệt được ai có nguy cơ nhiễm cúm và ai không nhiễm cúm trong bối cảnh dịch lan rộng trong cộng đồng. Ông Kính đề nghị những người thường xuyên phải tiếp xúc với các đối tượng nguy cơ cao, nhất là ngành hàng không cần khuyến cáo cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc, tránh bị lây cúm A/H1N1 qua tiếp xúc gần.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang