Ngư dân phát hiện dị vật nghi là nấm linh chi trường sinh

Các ngư dân trong vùng đều cho rằng dị vật này rất có thể là Nấm linh chi, một loại nấm mang họ "Taisui" cực kỳ quý hiếm.

Hôm thứ ba vừa rồi (29/9), một ngư dân đến từ Tứ Xuyên (Trung Quốc) ra bắt cá tại vùng biển gần Thành Đô và kéo lên được một dị vật lạ.

Theo đó, dị vật này có màu vàng, nặng 6,5 kg, kích thước bề ngang 30 - 40cm. Nó có một cái đuôi/ rễ dài và được bao phủ trong một cái hàu đen.

Theo đó, loại nấm này được sử dụng trong y học Trung Quốc, là biểu tượng của sự trường sinh.

Trong cuốn Sách yếu lược về các nguyên liệu y dược được viết bởi Lý Thời Trần thuộc triều đại nhà Minh đã liệt kê ra những tác dụng của nấm linh chi, đặc biệt là "kéo dài tuổi thọ". Không ít Hoàng đế Trung Quốc xưa đã tìm mọi cách để săn lùng loại nấm linh chi này, nhằm duy trì sự sống, kéo dài thời đại trị vì của họ.

Truyền thuyết kể rằng: Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của nhà Tần có công thống nhất Trung Quốc vì sợ cái chết nên đã tìm mọi cách để bào chế ra một loại thuốc trường sinh.

Trong đó, nấm linh chi là loại nấm được cho là "bất tử" được săn lùng nhiều nhất. Tuy nhiên công cuộc tìm kiếm thất bại, và vị vua này vẫn phải chấp nhận cái chết - điều tất yếu của cuộc sống.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/ngu-dan-phat-hien-di-vat-nghi-la-nam-linh-chi-truong-sinh-1320913-l.html