Năm nào cũng bão, và năm nào ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt cá xa bờ, đặc biệt là ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cũng gặp những bất trắc. Khi bão số 1 đi vào biển Đông, đã liên tục có những dự báo và cảnh báo cho ngư dân đánh cá trên biển biết mà tìm đường tránh. Nhưng vùng biển Hoàng Sa là một vùng biển đặc biệt, không những xa bờ mà còn là nơi đường đi những cơn bão đầu mùa hay càn lướt qua. Những ngư dân Quảng Ngãi chuyên đánh bắt cá trên vùng biển này đều là những người rất có kinh nghiệm, nhưng do trang bị phương tiện thông tin còn thiếu hoặc yếu, nên việc liên lạc thường xuyên với đất liền là rất khó khăn, nhất là những lúc bão to sóng lớn. Thêm nữa, tàu đánh cá của họ thường là tàu nhỏ, khả năng chống chịu với sóng to gió lớn không cao, nên dễ bị chìm.
Từ nhiều năm nay, đánh cá trên vùng biển Hoàng Sa không những phải đương đầu với bão tố, mà còn phải chịu không ít “nhân tai”: nào bị đâm chìm, nào bị phía Trung Quốc bắt tịch thu tàu thuyền cùng ngư lưới cụ, thu cả những con cá họ vừa đánh bắt được, và còn đòi tiền chuộc. Nhiều ngư dân Quảng Ngãi đã bị mất trắng tay khi đánh cá trên vùng biển này. Nhưng, đó là vùng biển quá quen thuộc với họ từ bao đời nay, nếu không đánh bắt cá ở đó, thì biết hành nghề ở đâu?
Hoàng Sa là “máu của máu VN, thịt của thịt VN”, nhưng không phải là nơi an toàn cho những ngư dân VN lao động hòa bình ở đó. Đã tới lúc, chính quyền Quảng Ngãi cùng các cơ quan chức năng của VN cần trang bị ngay những phương tiện thông tin tốt nhất cho ngư dân đánh bắt cá xa bờ, và mỗi khi có bão lớn vào biển Đông, phải ứng trực những đội tàu cứu hộ cứu nạn để kịp thời ra khơi ứng cứu.
Với tàu ngư dân đánh cá trên những vùng biển nhiều hiểm nguy, vừa đánh cá vừa khẳng định chủ quyền quốc gia, thì việc trang bị phương tiện thông tin hiện đại, phương tiện cứu sinh tốt nhất cho họ là hết sức cần thiết.
Những ngư dân dũng cảm của chúng ta không hề rên rỉ khi ra khơi, khi đối mặt hiểm nguy, thì chúng ta, những người an toàn ở trên bờ cần ứng cứu nhanh khi họ gặp nạn. Cứu nạn cứu hộ tốt nhất là cung cấp những trang thiết bị cho họ khi bão chưa tới. Đừng để ngư dân phải mua, vì nhiều khi họ tiếc tiền, hoặc không thể có đủ tiền mua những trang thiết bị ấy.
Thanh Thảo