Ngư dân Lý Sơn đan lưới cho những chuyến bám biển

Hàng ngày ngư dân trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vẫn đan lưới, chuẩn bị cho những chuyến đánh bắt xa bờ dài ngày ngoài biển Đông.

Sau mỗi chuyến ra khơi, lưới được đan lại để ngư dân sẵn sàng ra khơi bám biển.

Anh Nhơn, người xã An Vĩnh (Lý Sơn) cho biết: "Thời gian trước chỉ đánh bắt thủy sản gần bờ, nhưng mấy ngày nay thuyền hay ra xa ngoài biển Đông".

Không khí rộn ràng khắp cảng cá An Vĩnh, Lý Sơn.

Một cốc nước giúp giải nhiệt trong thời tiết nắng như đổ lửa ở Lý Sơn.

Bàn chân người dân Lý Sơn bám biển suốt ngày đêm, họ là những người góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đan lưới ra khơi, họ cầu mong thuận buồm xuôi gió với những chiếc thuyền đầy ắp cá.

Những chiếc lưới nhỏ hơn dùng để đánh bắt gần bờ.

Cá phơi khắp đường lối đi vào cảng An Vĩnh, Lý Sơn.

Những đứa trẻ tại Lý Sơn đã gắn bó với biển từ bé, từng lớp người nơi đây ra khơi bám biển.

Lưới giăng khắp thuyền...

... và ra khơi xa.

LÊ hIẾU

theo infonet

Tin tức gần đây Người viết thư thuê cuối cùng ở Sài Gòn Về làng nghề bánh gai tiến Vua khi xưa Thâm nhập nơi tài nguyên quốc gia bị ăn cắp trắng trợn Vào nơi cất giấu 4.000 tấn vàng của tướng Nhật Đi chợ mua... giấy khám sức khỏe

Quan tâm kênh Tin tức trên Zing Live để nhận bài viết mới nhất.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/phong-su/ngu-dan-ly-son-dan-luoi-cho-nhung-chuyen-bam-bien/a258281.html