>> Ngoại trưởng Thái và lãnh đạo PAD bị triệu tập thẩm vấn
Cùng với ông Kasit, hơn 30 lãnh đạo của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) cũng đã bị cảnh sát triệu tập, trong đó có ông trùm truyền thông Sondhi Limthongkul, tướng về hưu Chamlong Srimuang và ông Somsak Kosaisuk.
Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya - Ảnh: AFP
Tờ The Nation đưa tin ông Kasit sẽ đối mặt với các cáo buộc khủng bố. Kasit cho biết ông sẽ kháng nghị, trong khi Thủ tướng Abhisit Vejajiva nói ông sẽ không buộc ông Kasit rời chức Bộ trưởng Ngoại giao.
Ông Kasit được nhìn thấy phát biểu tại nhiều cuộc biểu tình của phe “áo vàng” chống cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Phe này đã bao vây văn phòng thủ tướng Thái trong 3 tháng và khiến hai sân bay chính ở Bangkok phải đóng cửa với hơn 250.000 du khách bị mắc kẹt.
Ông Kasit sau đó đã miêu tả cuộc phong tỏa là một “sự đổi mới trong biểu tình công khai”.
* Trong một diễn biến khác, Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra khẳng định phe “áo đỏ” (tức Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài - UDD), ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra sẽ không được phép tổ chức tiệc sinh nhật cho ông này ở quảng trường Sanam Luang vào ngày 26-7 tới, cho dù UDD có trình đề nghị chính thức lên chính phủ.
“Luật đã quy định rõ rằng quảng trường Sanam Luang chỉ được dùng cho các buổi lễ của đất nước và của hoàng gia, các hoạt động của chính phủ và các sự kiện văn hóa quan trọng, và chính phủ không bao giờ cho phép dùng quảng trường này vào mục đích cá nhân”, ông Sukhumbhand nói.
Ngày 27-6 vừa qua, gần 30.000 người ủng hộ “áo đỏ” đã tuần hành tại Sanam Luang, kêu gọi thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán quốc hội và tổ chức một cuộc bầu cử mới. Cùng thời điểm này, ông Thaksin đã kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục cuộc chiến chống chính phủ.