Trong số đó có Bộ trưởng Ngoại giao đương nhiệm Kasit Piromya.
Ông Kasit hiện đang đi công du Qatar và được nói là sẽ trở về Thái trong hôm nay.
Những nhân vật khác bị buộc phải trình diện cảnh sát vì chiếm hai sân bay nội địa Don Muang và sân bay quốc tế Suvarnabhumi có cả lãnh đạo cấp cao của PAD như Sonthi Limthongkul, Chamlong Srimuang, Somsak Kosaisuk, Somkiat Pongpaibul và Pibhop Dhongchai.
Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya - Ảnh: Việt Phương
Trong các tội hình sự cản trở giao thông đường không, tội nặng nhất có thể bị kết án tử hình.
Cảnh sát đã yêu cầu tất cả những người trên trình diện vào ngày 16.7 tới để nghe các lời buộc tội.
Tuy nhiên, luật sư của PAD nói các lãnh đạo lực lượng này sẽ bác bỏ mọi lời buộc tội bởi Hiến pháp cho phép tụ tập nơi công cộng.
Cụm cảng hàng không Thái Lan khi ấy đã buộc phải đóng cửa sân bay vì lý do an ninh khi người biểu tình ùa vào hai sân bay trên.
Những người biểu tình tại sân bay Suvarnabhumi cũng có thể phải đối mặt với lời buộc tội khủng bố, làm ảnh hưởng đến quan hệ với các nước khác, theo điều 135 bộ luật hình sự Thái Lan. Hình phạt tối đa cho tội này là tù chung thân hoặc phải nộp phạt 1 triệu baht.
Việc chiếm sân bay của PAD được nói là gây thiệt hại 6 tỉ USD - Ảnh: Việt Phương
PAD biểu tình và chiếm hai sân bay năm ngoái là nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng Somchai Wongsawat khi ấy phải từ chức.
Tuy nhiên, vào ngày 2.12, Tòa Hiến pháp đã tuyên giải thể đảng cầm quyền Sức mạnh Nhân dân, cấm hoạt động chính trị 5 năm đối với thành viên ban lãnh đạo, trong đó có ông Somchai, kéo theo việc ông bị phế truất khỏi ghế thủ tướng.
PAD chấm dứt biểu tình và chiếm sân bay vào ngày 3.12. Ngân hàng Trung ương Thái Lan ước tính thiệt hại cho nước này do việc chiếm hai sân bay là 210 tỉ baht (khoảng 6 tỉ USD).
Đảng đối lập Puea Thai thân cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra hôm nay cũng đã lên tiếng kêu gọi ông Kasit từ chức.
Việt Phương
(VP Bangkok)




