Ngoại trưởng Philippines từ chức

Ngoại trưởng Albert del Rosario vừa xin từ chức vì lý do sức khỏe và đã được Tổng thống Philippines chấp thuận.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario vừa xin từ chức vì lý do sức khỏe, và quyết định này của nhà ngoại giao này đã được Tổng thống Benigno Aquino III đồng ý.

Bộ trưởng Thông tin Philippines, Herminio Coloma Jr. cho biết, Tổng thống Aquino vừa chấp thuận việc Ngoại trưởng Albert del Rosario từ chức, bắt đầu từ ngày 7/3/2016.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario

Ông Albert del Rosario, 76 tuổi, đã gặp nhiều vấn đề sức khỏe như các bệnh về cột sống và tim mạch. Nhiệm kỳ của ông bắt đầu từ tháng 2/2011 và đã chứng kiến nhiều cột mốc trong ngành ngoại giao Philippines, như việc tăng cường liên minh Mỹ - Philippines nhờ ký kết Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Nâng cao (EDCA) năm 2014. Thỏa thuận được Tòa án Tối cao Philippines thông qua hồi tháng trước.

Dưới sự giám sát của ông Albert del Rosario, Philippines cũng thảo đơn kiện Trung Quốc năm 2013, để giải quyết tranh chấp hàng thập kỷ ở Biển Đông. Ông cũng là người có tiếng nói quan trọng trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trên các diễn đàn quốc tế./.

Trần Ngọc/VOV.VN Theo Philstar, Thediplomat

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/ngoai-truong-philippines-tu-chuc-478186.vov