Ngoại trưởng Philippines từ chức

Ông Albert del Rosario là Ngoại trưởng hăng hái nhất trong khối ASEAN trong chỉ trích thái độ ngày càng quyết liệt của Trung Quốc trong tranh chấp biển Đông.

Báo Philstar (Philippines) dẫn lời người phát ngôn tổng thống Philippines Herminio Coloma Jr. ngày 8-2 cho biết Tổng thống Benigno Aquino III đã chấp nhận đơn từ chức của Ngoại trưởng Albert del Rosario. Ông Albert del Rosario năm nay 76 tuổi, từ chức vì lý do sức khỏe và sẽ rời chức vụ vào ngày 7-3.

Theo Philstar dẫn lời hai quan chức ngoại giao cao cấp Philippines cho biết ông Albert del Rosario có vấn đề sức khỏe về xương sống và tim, gần đây ông đã phải đặt thiết bị điều hòa nhịp tim.

Ngoại trưởng Albert del Rosario phát biểu kiện tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông trước tòa án trọng tài thường trực The Hague (Hà Lan) tháng 7-2015. (Ảnh: PCA)

Ngoại trưởng Albert del Rosario từng học bên Mỹ, là người có quan điểm cứng rắn vớ Trung Quốc trong tranh chấp biển Đông. Ông là người đứng đầu trong việc Philippnes kiện tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế.

ĐĂNG KHOA

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/the-gioi/ngoai-truong-philippines-tu-chuc-611326.html