Ngoại trưởng Pháp Fabius tuyên bố rời nhiệm sở

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius vừa lên tiếng xác nhận bố ông chuẩn bị rời nhiệm sở sau 4 năm giữ cương vị này.

Ông Laurent Fabius. (Ảnh: Reuters)

Động thái này của ông Fabius mở đường cho cuộc cải tổ chính phủ rộng hơn. Đây là cơ hội để Tổng thống Pháp Hollande sắp xếp lại nhân sự chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017. Tổng thống Pháp sẽ đề cử ông Fabius nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng hiến pháp - tòa án hiến pháp cấp cao nhất nước Pháp. Nếu đề cử ông Fabius đứng đầu Tòa án Hiến pháp được thông qua, ông sẽ nhậm chức vào đầu tháng 3 tới.

Từng là Thủ tướng trẻ nhất nước Pháp hồi giữa thập niên 1980, khi mới 37 tuổi, sau đó trên cương vị Ngoại trưởng, ông Fabius đã có vai trò chủ chốt trong việc đạt thỏa thuận lịch sử về hồ sơ hạt nhân của Iran cũng như phá thế bế tắc để thế giới đạt thỏa thuận chống biến đổi khí hậu vào tháng 12/2015.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/ngoai-truong-phap-fabius-tuyen-bo-roi-nhiem-so-20160211104100868.htm