Ngoại trưởng OAS tới Honduras giải quyết khủng hoảng chính trị

Xem tin gốc 

Vitinfo - 36 tháng trước 18 lượt xem

Ngoai truong OAS toi Honduras giai quyet khung hoang chinh tri

VIT - Các Ngoại trưởng từ Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) hôm qua (24/8) đã tới Tegucigalpa trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras sau vụ đảo chính hôm 28/6.

Đoàn đại biểu với sự tham gia của các Ngoại trưởng tới từ các nước Costa Rica, Panama, Mexico, Argentina, Jamaica và Cộng hòa Dominica, và Tổng thư ký OAS Miguel Insulza làm quan sát viên.

Phái đoàn này đặt chân tới căn cứ của Lực lượng không quân Honduras, Herman Acosta Mejia lúc 8:45 sáng (giờ địa phương) và được đón tiếp rất long trọng.

Phái đoàn các Ngoại trưởng tới Honduras giữa lúc diễn ra cuộc biểu tình của các tài xế taxi đòi chính phủ lâm thời trả tiền thưởng cho họ. Những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya cũng thông báo về các cuộc biểu tình.

Theo dự tính, các vị Ngoại trưởng này sẽ gặp gỡ các tầng lớp xã hội dân sự từ nhà thờ, hành chính địa phương, quan tòa, những người đại diện của quốc hội, doanh nhân, công nhân và các ứng cử viên Tổng thống.

Nhiệm vụ của phái đoàn là hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua Thỏa thuận San Jose. Thỏa thuận này nhằm tìm kiếm sự trở lại nắm quyền của ông Zelaya và thiết lập chính phủ hòa giải dân tộc.

Chính phủ lâm thời đã đình chỉ chuyến thăm của phái đoàn trên cách đây hai tuần bởi họ phản đối ông Insulza là thành viên của phái đoàn, tuy nhiên nhiều ngày sau đó, chính phủ lâm thời đã chấp nhận ông như một quan sát viên.

Trước khi đi, ông Insulza nhấn mạnh, Thỏa thuận San Jose là giải pháp duy nhất để có được dân chủ toàn vẹn tại Honduras và hòa giải giữa tất cả người dân Honduras.

Phái đoàn trên tới Honduras 3 ngày sau khi Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ - tổ chức hiện đang đảm đương nhiệm vụ điều tra những cáo buộc vi phạm quyền lợi của chính phủ lâm thời Honduras – tuyên bố, có “người bảo trợ cho việc sử dụng lực lượng công cộng không cân xứng và sự bắt bớ tùy ý tại Honduras sau vụ đảo chính”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang