Ngoại trưởng Nga: hiện vẫn còn quá sớm để từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 33 tháng trước 66 lượt xem

Ngoai truong Nga: hien van con qua som de tu bo hoan toan vu khi hat nhan

– Ngày 2/11, tờ Ria Novosti trích lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, nước này không hề có kế hoạch từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Anh

David Miliband trong cuộc hội đàm ngày 2/11 (Ảnh: Ria Novosti)

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau buổi gặp gỡ với người đồng cấp Anh David Miliband đang ở thăm Nga, ông Lavrov nói: “Nếu chỉ có 5 cường quốc hạt nhân trên thế giới và họ từ bỏ các thiết bị vũ khí hạt nhân của mình và sau đó chỉ duy trì những vũ khí thông thường như súng trường, pháo, súng ngắn thì chúng tôi cũng đã tự giải trừ vũ khí hạt nhân từ lâu rồi”.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh hiện vẫn còn tồn tại nhiều cường quốc hạt nhân không chính thức, và điều này cũng không loại trừ khả năng công nghệ hạt nhân vốn đã xuất hiện nhiều trên internet sẽ lan rộng.

Ngoài ra, ông Lavrov cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những nỗ lực không phổ biến hạt nhân và khẳng định “giải trừ hạt nhân bao gồm rất nhiều vấn đề, trong đó phải kể đến những thỏa thuận khả thi góp phần hạn chế tình trạng sở hữu công nghệ vũ khí hạt nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới”.

“Câu lạc bộ hạt nhân” chính thức của thế giới bao gồm các thành viên Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp. Ngoài ra, Pakistan, Ấn Độ cũng sở hữu vũ khí hạt nhân và CHDCND Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 2 hôm 25/5; Israel cũng được cho là có vũ khí hạt nhân.

Trước đó, hồi tháng 6/2009, hãng tin Interfax cũng đã dẫn lời Tướng Nikolai Solovtsov, cựu Tư lệnh các Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, nói rằng Nga cần 1.500 đầu đạn hạt nhân để đảm bảo an ninh của nước này. Tuy nhiên, ông Solovtsov nói thêm quyết định cuối cùng phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang