“Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để ngăn cản họ (Iran) sở hữu vũ khí hạt nhân. Việc theo đuổi vũ khí hạt nhân của họ là phù phiếm”, Ngoại trưởng Mỹ phát biểu trên chương trình “Meet the press” của NBC, đồng thời nhấn mạnh Iran không có quyền phát triển vũ khí hạt nhân.
Tuần trước, bà Clinton đã khiến đồng minh Israel không hài lòng khi tuyên bố, Mỹ sẽ giải quyết với một nước Iran sở hữu hạt nhân bằng việc trang bị vũ khí cho liên minh và mở rộng “chiếc ô che hạt nhân” cho khu vực này.
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Israel cho rằng, Washington nên tập trung vào việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân hơn là chỉ nói khi việc đã rồi.
Khi được hỏi liệu bà Clinton có đề cập tới chiếc ô hạt nhân, bà Clinton đáp: “Chúng tôi sẽ không nói cụ thể bởi điều đó còn phải chờ sau tất cả. Quan điểm của tôi là hy vọng đều tốt đẹp nhất, nhưng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra…Rõ ràng, chúng ta có một mối quan hệ gắn bó, lâu dài với Israel. Tôi tin tưởng rằng, an ninh của Israel sẽ được đảm bảo”.
Nhiều nước lớn hồ nghi Iran đang nỗ lực chế tạo bom hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran khẳng định, chương trình hạt nhân của họ là nhằm phục vụ cho mục đích phát điện dân sự.
“Thông điệp của chúng tôi với Israel vẫn vậy. Nước Mỹ vẫn ở bên cạnh các bạn và nước Mỹ tin tưởng rằng Israel có quyền hưởng an ninh. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, bước tiếp cận ngoại giao mà chúng tôi đang theo đuổi là vì mục tiêu chung”, bà nói.
Chính quyền Obama lo ngại rằng, một cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran sẽ càng khiến cho tình hình trong khu vực này trở nên bất ổn, và dẫn tới những hậu quả khôn lường.
Khi được hỏi quan điểm về một cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran, bà Clinton khẳng định, Israel có quyền tự vệ và rằng, Tel Aviv sẽ không phải nghe theo các quốc gia khác nếu sự tồn tại của họ bị đe dọa.
Tuy nhiên, vị Ngoại trưởng cũng nhấn mạnh, việc theo đuổi bước tiếp cận ngoại giao với Iran là giải pháp tốt nhất, một quan điểm khác với chính quyền tiền nhiệm Bush – chính quyền luôn tránh tiếp cận với Tehran và luôn ra điều kiện Tehran phải từ bỏ công việc hạt nhân nhạy cảm trước đã.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các liên minh, và đặc biệt là Israel, để tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất nhằm ngăn cản Iran trở thành một quốc gia hạt nhân”, bà nói.
Chính quyền Obama và một vài liên minh châu Âu như Pháp đã đe dọa về một lệnh trừng phạt tài chính tiếp theo đối với Iran vào cuối năm nay nếu quốc gia Hồi giáo này không chịu từ bỏ các hoạt động làm giàu uranium.
Bà Clinton nhấn manh, các cường quốc đã tuyên bố rõ ràng đối với Iran về cái giá mà Iran phải trả khi tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân.
Cho tới nay, những nỗ lực tiếp cận ngoại giao của Mỹ với Tehran vẫn chưa có tiến triển.


































