Chuyến thăm Moscow 36 giờ của Ngoại trưởng Mỹ bao gồm một cuộc gặp vào ngày 19/3 với nhóm Bộ Tứ (Liên minh châu Âu, Nga, Liên hợp quốc, Mỹ) và các cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga D.Medvedev cùng Ngoại trưởng Nga S.Lavrov về các nội dung liên quan đến quân sự và chương trình hạt nhân Iran.
Tuy nhiên, hiện Thủ tướng Nga V.Putin đang bận đến thành phố Volgodonsk nên trong chuyến thăm lần này, Ngoại trưởng Clinton sẽ không gặp nhà lãnh đạo quyền lực nhất nước Nga.
Hồi tháng 10 năm ngoái, khi đến Nga, Ngoại trưởng Clinton và Thủ tướng Putin cũng không gặp nhau do khi đó, Thủ tướng Putin đang thăm Trung Quốc.
Gần 1 năm qua, Nga và Mỹ đã có nhiều cuộc đàm phán nhằm đi đến thống nhất một hiệp ước mới thay thế Hiệp uớc START 1 kí kết năm 1991 đã hết hiệu lực. Ngày 16/3 vừa qua, Ngoại trưởng Nga S.Lavrov lạc quan tuyên bố, hai nước có thể kí hiệp ước mới vào đầu tháng Tư tới.
Khi bà Clinton đến thăm Nga, trợ lý Ngoại trưởng William Burns nói với báo giới: “Chúng tôi (tức Mỹ và Nga) đã đạt được những bước đi tốt đẹp. Tôi không thể nói chính xác khi nào hiệp ước mới được kí kết nhưng… chúng tôi đã tiến rất gần”.
Năm ngoái, Tổng thống hai nước đã nhất trí cắt giảm số đầu đạn hạt nhân mỗi nước từ 1.500 đến 1.675 đầu đạn. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, dường như hai đối thủ trong thời kì Chiến tranh Lạnh vẫn đang lảng tránh vấn đề này.
Trong mấy tháng qua, các cuộc thương lượng đã bị gián đoạn do Nga lo ngại về kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa tại Đông Âu của Mỹ.