(LĐ) -
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể thăm VN trong năm 2010 - năm kỷ niệm 15 năm quan hệ Việt - Mỹ và VN làm Chủ tịch ASEAN hay không, Đại sứ Michalak cho biết, đây là mong muốn của cả hai bên và cả Chính phủ VN lẫn Đại sứ Mỹ đều làm việc tích cực về chuyến thăm này.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, nhiều khả năng hơn là Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ thăm VN vào mùa hè tới. Cũng trong các tiến triển về hợp tác chính trị, Mỹ đang có chương trình giúp Quốc hội VN thành lập một trung tâm nghiên cứu độc lập giống mô hình của Quốc hội Mỹ. Đây là mong muốn của Quốc hội VN để có được một đơn vị có thể cung cấp thông tin cho Quốc hội, nghiên cứu một số vấn đề quan trọng trong đời sống ở VN.
Trao đổi với Lao Động, Đại sứ Mỹ cho biết, hai bên đã thống nhất thực hiện dự án thúc đẩy thành lập cơ quan này và Mỹ sẽ trợ giúp kỹ thuật để Quốc hội VN thiết kế và chuẩn bị bộ máy cho đơn vị nghiên cứu độc lập nói trên. Về quan hệ kinh tế song phương, Đại sứ Michalak cho biết, năm 2009, Mỹ đã trở thành nhà đầu tư số một ở VN.
Hai bên đã thảo luận về hiệp định đầu tư song phương và hy vọng sẽ hoàn tất hiệp định này trong năm tới. Hai bên cũng sẽ bắt đầu đàm phán hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP mà hiện giờ VN đang là quan sát viên. Đại sứ nhấn mạnh, năm qua Mỹ đã đề xuất với VN kế hoạch trợ giúp về cơ sở hạ tầng, mà cụ thể là thiết lập một quỹ để giúp VN xây dựng năng lực để nghiên cứu khả thi và tiến hành hoạt động đấu thầu theo tiêu chuẩn quốc tế.
Đại sứ cho biết, những hồi đáp ban đầu của Chính phủ VN rất tốt và hy vọng đề xuất này sẽ được thông qua vào giữa hoặc cuối năm nay. Năm nay, phía Mỹ đang làm việc về sửa đổi bổ sung chương trình tài trợ của Tổng thống Mỹ cho việc phòng, chống HIV/AIDS cho VN, trong đó có việc củng cố hệ thống chăm sóc y tế của VN...
M.H