Những chi tiết cuối cùng xung quanh bản Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến
lược mới và tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ là hai chủ đề chính trong
chuyến công du Moscow lần này của Ngoại trưởng Mỹ (Ảnh: Ria Novosti)
Nhân chuyến công du kéo dài hai ngày (18 và 19/3) tới Moscow, dự kiến bà Hillary sẽ có buổi tiếp xúc với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhằm thảo luận về những chi tiết cuối cùng liên quan tới bản Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí chiến lược, thay thế cho bản Hiệp ước cũ vốn đã hết hiệu lực từ ngày 5/12/2009.
Trong bài trả lời phỏng vấn tờ “The New Times” số ra ngày 15/2, Ngoại trưởng Hillary đã bày tỏ tin tưởng vào khả năng Nga và Mỹ sẽ sớm hoàn tất bản thỏa thuận mới. Cũng theo bà Hillary thì việc thông qua bản Hiệp ước này là một quá trình rất khó khăn. Cả Nga và Mỹ đều chia sẻ những mối quan tâm chung về vấn đề cắt giảm những kho vũ khí chiến lược của hai bên và bà Hillary cho rằng đây chính là vấn đề then chốt nhất được đề cập tới trong bản Hiệp ước mới.
Hiện các quan chức Nga và Mỹ đang trong tiến trình đàm phán nhằm tìm ra bản Hiệp ước mới, thay thế bản Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn 1 (START-1) vốn đã hết hiệu lực từ ngày 5/12/2009. Ngày 9/3, các nhà đàm phán Nga và Mỹ đã nối lại các vòng đối thoại về giải trừ vũ khí hạt nhân tại Geneva sau 10 ngày trì hoãn. Trước đó, Nga và Mỹ đã lên kế hoạch thông qua bản tài liệu quan trọng này vào cuối năm 2009, tuy nhiên hai bên đã không đạt được kết quả như mong đợi.
Ngoài ra, bà Hillary có ý định sẽ quay trở lại thảo luận về các vấn đề liên quan tới tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine trong phiên họp bộ tứ của các nhà trung gian quốc tế về hòa bình Trung Đông diễn ra ngày 19/3. Theo dự kiến, sự kiện đặc biệt này còn thu hút sự góp mặt của ông Lavrov, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton và đại diện đặc biệt của nhóm bộ tứ là cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.
Theo dự kiến ban đầu, các nhà lãnh đạo hy vọng sự kiện này sẽ đóng một vai trò quan trọng, nhằm khuyến khích các cuộc hòa đàm gián tiếp giữa người Israel và Palestine. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại đưa ra nhận định rằng kế hoạch này sẽ khó có khả năng trở thành hiện thực khi phía Israel tuyên bố ý định xây thêm 1.600 ngôi nhà mới cho các gia đình người Do thái tại khu vực phía Đông Jerusalem.
Đáp lại tuyên bố trên của Israel, cố vấn Tổng thống Palestine Sahib Oreikat đã tuyên bố từ bỏ chuyến đi tới Moscow, đồng thời đưa ra khuyến cáo rằng hành động trên sẽ càng làm rắc rối thêm tình hình tại các khu vực lãnh thổ của người Palestine. Theo kế hoạch trước đó, ông Oreikat có nhiệm vụ mang theo một bức thư từ Tổng thống Palestine Mahmud Abbas với nội dung nêu bật quan điểm của Palestine trước quyết định của Israel để các nhà lãnh đạo tham dự phiên họp bộ tứ của các nhà trung gian quốc tế về hòa bình Trung Đông xem xét./.