Ngộ nhận và tưởng bở đang dẫn đường người tiêu dùng mua hàng

Mọi người thường cho rằng quảng cáo toàn phóng đại cái tốt và lờ đi cái xấu của sản phẩm. Ít người thực sự cho rằng xịt Axe sẽ khiến các cô nàng vây quanh tới tấp hay thay đổi kem đánh răng sẽ làm răng trắng đến mức có thể khiến Jang Dong Gun đập đầu vào cột đèn... Tuy nhiên, các nhà bán lẻ vẫn có cách đơn giản để quyến rũ người tiêu dùng khi luôn lấy những mong ước của người mua hàng ra để tô vẽ sản phẩm. Thậm chí, ngay cả khi người dùng nhận ra họ đã sai lầm thì vẫn có người "tiêu thì vẫn dùng" theo thói quen.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/kinh-te-quoc-te/ngo-nhan-va-tuong-bo-dang-dan-duong-nguoi-tieu-dung-mua-hang