Theo Bộ KH-ĐT, 3 tháng đầu năm 2010, tăng trưởng kinh tế nước ta đã phục hồi và có nhiều chuyển biến tích cực với mức tăng GDP 5,83%. Nhiều lĩnh vực chủ chốt như sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ... đều phát triển tốt. Song, kinh tế vĩ mô có biểu hiện chưa vững chắc. Xuất khẩu giảm sút, trong khi nhập khẩu tăng. Giá cả những tháng đầu năm tăng khá cao so với các năm trước...
Tại cuộc giao ban, nhiều tỉnh, thành phố, các tập đoàn kinh tế lớn đều lạc quan về chỉ tiêu tăng trưởng 6,5% của năm 2010. Tuy nhiên, giá cả tăng cao vẫn là mối lo chung của nhiều địa phương. Ngoài ra, một số tỉnh cũng lo ngại việc cho phép áp dụng lãi suất thỏa thuận sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn vốn.
Ông Mai Văn Ninh - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu: “Áp dụng lãi suất thỏa thuận cho doanh nghiệp làm ăn hiệu quả song thế nào là hiệu quả không dễ xác định”. Ông Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng kiến nghị: “Nên chăng quy định trần lãi suất cho vay chứ tình hình như hiện nay e doanh nghiệp sẽ gặp khó khi có nhu cầu vay vốn...”.
Về vấn đề này các ngân hàng thương mại lớn khẳng định, lãi suất thỏa thuận không có nghĩa là thả nổi mà trong vòng kiểm soát của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Doanh nghiệp làm ăn hiệu quả sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Ông Phạm Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) giải thích: “Lãi suất thỏa thuận là đúng còn nếu tiếp tục thu phí như vừa qua sẽ làm méo mó thị trường. Các ngân hàng thương mại quốc doanh bao giờ cũng cho vay với lãi suất thấp hơn khoảng 1% so với các ngân hàng cổ phần...”.
Liên quan tới kiểm soát lạm phát, ông Mai Văn Ninh kiến nghị, phải nghiên cứu cơ chế hình thành giá, làm rõ giá tăng do đâu. “Cơ cấu giá không rõ, chưa công bố nên giá xăng, điện tăng là hàng hóa tăng. Nếu cứ để doanh nghiệp tự “tâng” giá như vậy thì không thể kiểm soát được...” - ông Mai Văn Ninh nói.
Trong khi các địa phương đặc biệt quan tâm và đề ra những giải pháp mạnh mẽ để kiểm soát giá cả, một số doanh nghiệp lớn lại tỏ ra chưa mấy chắc chắn về giải pháp kéo giá xuống. Ông Mai Văn Tinh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam phân trần: “Giá thép trong quý I-2010 biến động lớn và đang có dấu hiệu thiết lập mặt bằng giá mới. Giá quặng, giá phôi đều tăng mạnh.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo, thành phố đã hoàn thành dự thảo Chương trình hành động của Hà Nội thực hiện Nghị quyết về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao, đạt tốc độ tăng GDP 6,5% vừa được Chính phủ thông qua trong phiên họp cuối tháng 3-2010. Theo đó, Hà Nội đặt chỉ tiêu GDP 9 tháng còn lại tăng từ 10-11%. Cùng với đó là những giải pháp cụ thể để kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 3 tháng qua, Hà Nội đạt mức tăng GDP 8,7%; thu ngân sách tăng 13,2%; vốn đầu tư phát triển tăng 9,1%...
Thế nên, dù đã sản xuất hết công suất nhưng kết quả là giá vẫn tăng 10%!”. Hứa sẽ quan tâm tới kiểm soát giá song lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam vẫn thận trọng: “Chúng tôi chỉ có thể kiềm chế giá bởi công ty mẹ hiện chỉ chiếm có 8% thị trường...”. Cũng cam kết kiểu nước đôi, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Bùi Ngọc Bảo nói: “Xu hướng giá xăng dầu thế giới sắp tới có thể cao hơn mức dự báo. Chúng tôi sẽ tham gia bình ổn giá ở mức tốt nhất nhưng không có nghĩa là giá cố định!”.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo, thành phố đã hoàn thành dự thảo Chương trình hành động của Hà Nội thực hiện Nghị quyết về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao, đạt tốc độ tăng GDP 6,5% vừa được Chính phủ thông qua trong phiên họp cuối tháng 3-2010. Theo đó, Hà Nội đặt chỉ tiêu GDP 9 tháng còn lại tăng từ 10-11%. Cùng với đó là những giải pháp cụ thể để kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 3 tháng qua, Hà Nội đạt mức tăng GDP 8,7%; thu ngân sách tăng 13,2%; vốn đầu tư phát triển tăng 9,1%...
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng quả quyết, bằng những giải pháp quyết liệt nhất, Chính phủ sẽ cố gắng giữ lạm phát tiệm cận con số 7%. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, thực hiện cho được mức tăng GDP 6,5% trong năm 2010.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Lãi suất ngân hàng phải giảm xuống. Lãi suất thỏa thuận không có nghĩa là tăng lên mà các ngân hàng thương mại quốc doanh phải chỉ đạo điều tiết thỏa thuận theo hướng giảm xuống đến mức thị trường chấp nhận”. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu cho đời sống của người dân.
Ông nhấn mạnh, “toàn bộ hệ thống phân phối hàng hóa phải được kiểm soát nhằm phát hiện, nghiêm trị những hành vi nâng giá “té nước theo mưa”. Cho rằng, các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan để tạo ra biến động giá, Phó Thủ tướng nói: “Phải kiểm soát được giá niêm yết, đảm bảo công khai minh bạch, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như sắt thép, xi măng, thuốc chữa bệnh...”.