Tính răn đe cao
Trưởng phòng 9-C15 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ ) Thượng tá Trần Văn Hòa nhấn mạnh: Một số điều mới trong Luật sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Hình sự đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010. Trong đó có 5 điều về tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Theo ông Hòa, tại điều 224 có nêu :"Người nào cố ý phát tán virút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết bị số gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt từ 20 triệu đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm".
Nếu phạm tội có tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng hay tái phạm nguy hiểm có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Trường hợp gây ảnh hưởng tới hệ thống dữ liệu bí mật nhà nước; thông tin phục vụ an ninh, quốc phòng hay hệ thống thông tin điều hành lưới điện quốc gia, thông tin tài chính, ngân hàng sẽ bị mức phạt tù từ 5 năm đến 12 năm..
Ngoài ra, Luật còn sửa đổi , bổ sung các điều 225 về tội cản trở gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, viễn thông, internet, thiết bị số; điều 226 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng; điều 226a về tội truy cập bất hợp pháp vào mạng hoặc thiết bị số của người khác.
Cán bộ của một công ty tin học cho biết: Thủ đoạn của bọn xấu khi lấy các thông tin cá nhân, nickname, mật khẩu chỉ là câu chuyện nhỏ. Nghiêm trọng hơn, bọn chúng còn vào hộp thư để lấy thông tin mã thẻ tín dụng như tên, số thẻ, mã pin để thanh toán trực tuyến. Không chỉ dừng ở đó, bọn chúng còn rao bán công khai số thẻ tín dụng trên mạng.
Tại Việt Nam, hiện tượng này xảy ra chưa nhiều nhưng rủi ro sẽ cao đối với những người dùng là nước ngoài. Chính vì vậy, một số điều sửa đổi mới trong Luật hình sự có hiệu lực sẽ góp phần đào thải loại tội phạm này, cảnh báo tới họ việc lừa đảo qua mạng hay lấy trộm những thông tin cá nhân hay qua mạng có thể bị ngồi "nhà đá".
Những người sử dụng internet nên hết sức cảnh giác và đề phòng với loại tội phạm này
Cảnh giác cao độ
Trong khi đó, một trong những giải pháp hữu hiệu nhất cho người sử dụng hiện nay là nâng cao ý thức sử dụng, tinh thần cảnh giác cao độ khi nhận được thông tin lạ để tránh bị mất mật khẩu (password). Nếu nghi ngờ, có thể gọi điện thoại liên lạc trực tiếp với người đang chat.
Theo Giám đốc mạng Yahoo Việt Nam Nguyễn Hữu Trí, cho dù là online hay offline, thì mật khẩu (password) cũng chính là chìa khóa để vào "nhà" của mình. Vì thế, người dùng phải có trách nhiệm bảo vệ không cho kẻ khác xâm nhập. Lời cảnh báo đưa ra là người dùng không bao giờ được trao password cho kẻ khác.
Ngay bản thân nhà cung cấp dịch vụ mạng Yahoo cũng không được phép vào bất cứ tài khoản (account) nào, bởi như vậy là vi phạm chính sách của Yahoo là bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Vì thế, nếu user (người sử dụng) và password bị rơi vào tay kẻ khác, thì Yahoo cũng không thể làm gì được.
Người sử dụng mạng tuyệt đối không vào đường link không rõ nguồn gốc; nhìn kỹ địa chỉ đúng là địa chỉ cần vào; không chạy phần mềm chưa rõ nguồn gốc của file đính kèm; trang bị phần mềm diệt virút cập nhật tự động và nếu nghi ngờ phải liên hệ với các chuyên gia an ninh mạng. Đặc biệt khi lập địa chỉ email yahoo hay gmail của Google phải lưu lại các dạng câu trả lời bí mật để nếu mất password có thể tự khôi phục lại.
Lấy lại nick Y!M bị mất
Khi lập tài khoản Yahoo, người sử dụng (user) thường mặc định tài khoản Yahoo thuộc quyền quản lý của Yahoo US (giao diện tiếng Anh). Do đó, trong trường hợp bị người khác đánh cắp mật khẩu mà không nhớ các thông tin khai báo để phục hồi, user chỉ có thể nhờ nhà cung cấp dịch vụ (Yahoo US) giải quyết.
User hãy click vào http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/myblog... trong trang web này, điền thông tin tài khoản Yahoo vào hai ô "What is your name and Yahoo ID".
Tại ô "What is your email address?", điền địa chỉ email đang dùng. Dòng "what are you writting about" là chủ đề muốn hỏi. Cuối cùng là viết nội dung thư bằng tiếng Anh vào khung "Type in your question" và nêu rõ những yêu cầu muốn đề nghị tới nhà cung cấp dịch vụ.
Nếu nick Yahoo có tiếng Việt, hãy click vào địa chỉ http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/edit/ge... và làm tương tự như trên.
Sau khi thông tin được nhập gửi đi, trung tâm chăm sóc khách hàng của Yahoo Việt Nam sẽ giúp lấy lại tài khoản bị mất. Sau khi khai báo email mới, ngày hôm sau sẽ nhận thư trả lời của nhà cung cấp dịch vụ cùng hướng dẫn lấy lại nick.
Khi user khai ngày, tháng, năm sinh, câu hỏi và câu trả lời bí mật, họ biết chắc chắn đó là account của bạn nên sẽ giúp.
Theo Minh Phương - Thanh Huyền