mẹ VNAH Nguyễn Thị Đà, tại ấp 3 Vĩnh Lộc A
Năm nay, nhân kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2010), UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ viếng tại khu Đền Bến Dược - Củ Chi và đền Bến Nọc – Q.9, lễ viếng và kỷ niệm trọng thể tại đền Bến Nọc gần Khu tưởng niệm các Vua Hùng, để kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh - liệt sĩ nhằm thể hiện lòng biết ơn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố đối với các anh hùng, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công có nhiều đóng góp cho độc lập, tự do của Thành phố và cả dân tộc.
Trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh hiện có hơn 140.000 người được công nhận là người có công với nước theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với Tổ quốc, hơn 70.000 người được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên, hơn 5.000 gia đình được hưởng chế độ hỗ trợ về nhà ở và đất ở theo diện gia đình chính sách. Tính đến nay, Thành phố đã lập và giải quyết chế độ cho hơn 45.500 Liệt sỹ, đã quy tập các Liệt sỹ về các nghĩa trang là trên 25.257 Liệt sỹ.
Trong 6 tháng đầu năm 2010, Thành phố đã xây tặng 45 nhà tình nghĩa, 252 nhà tình thương, sửa chữa chống dột cho 215 căn hộ của các gia đình chính sách.
Trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ, Đảng bộ, Chính quyền 24 quận - huyện, 322 phường, xã, thị trấn tổ chức các hoạt động đẩy mạnh công tác chăm lo cho người có công, xã hội hóa sâu rộng, để chăm sóc các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người có công ngày càng đi vào thiết thực, cụ thể, hiệu quả hơn.
Tính chung sau 35 năm, thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa, nhân dân Thành phố đã xây, tặng hơn 15.500 căn nhà tình nghĩa, trị giá hơn 75 tỷ đồng, cùng hàng ngàn sổ tiết kiệm tình nghĩa, những mái ấm tình thương... nuôi dưỡng suốt đời cho 228 mẹ Việt Nam Anh hùng tại Thành phố.
Phạm Bá Nhiễu