Ngày 8/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xử Nguyễn Văn Vinh (SN 1954, Bình Chánh, TP.HCM), về tội "hủy hoại tài sản".
Nguyễn Văn Vinh kết hôn với bà Phan Thị Then (SN 1954) và có với nhau ba mặt con. Vinh mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, còn vợ ở nhà buôn bán nhỏ. Vinh thường xuyên "giở chứng" ghen tuông vô cớ với vợ. Năm 2005, vì không chịu nổi tính khí của chồng, bà Then đã quyết định ly thân. Thay vì tìm cách để hàn gắn tình cảm vợ chồng, Vinh lại nghi ngờ anh rể Huỳnh Văn Xem (SN 1952) quan hệ bất chính với bà Then.
Khoảng 9g ngày 8/5/2008, Vinh đến nhà vợ chồng ông Xem (Bến Lức, Long An) tưới xăng và đốt nhà anh chị mình. Gây án xong, Vinh đón xe buýt trở về rồi ra công an đầu thú.
May mắn, ngọn lửa không gây thương vong về người nhưng làm thiệt hại cho gia đình ông Xem hơn 10 triệu đồng.
Tháng 3/2009, TAND huyện Bình Chánh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Vinh hai năm tù. Sau đó, bị cáo làm đơn xin giảm án.
Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm, hội đồng xét xử đã bác đơn xin giảm án, y án sơ thẩm hai năm tù đối với Nguyễn Văn Vinh.
Quỳnh Mai