Nghi vấn quanh vụ Lockerbie

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 36 tháng trước 6 lượt xem

Anh hôm qua bác bỏ các tuyên bố từ Libya rằng những thỏa thuận thương mại bí mật giữa Anh và Libya đã giúp thủ phạm bị kết tội duy nhất trong vụ đánh bom máy bay chở khách của Mỹ trên bầu trời Lockerbie (Scotland), Abdelbaset Ali al-Megrahi, được phóng thích trước thời hạn.

Trả lời phỏng vấn một đài truyền hình Libya, Seif al-Islam, con trai nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, cho hay vụ phóng thích al-Megrahi có liên quan đến những thỏa thuận thương mại giữa Anh và Libya. “Trong mọi hợp đồng thương mại về dầu mỏ và khí đốt với Anh, vụ al-Megrahi luôn được đề cập trên bàn đàm phán”, kênh truyền hình Al Mutawassit dẫn lời ông Seif al-Islam. Truyền hình Libya hôm 21.8 cũng đã phát đi hình ảnh cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Gaddafi với al-Megrahi, khiến dư luận Anh, Mỹ phẫn nộ và Tổng thống Barack Obama cũng đã chính thức lên tiếng chỉ trích.

Trước đó, vào năm 2003, Chính phủ Libya đã chấp nhận lãnh trách nhiệm về vụ đánh bom và bồi thường cho gia đình 270 nạn nhân tổng số tiền 2,7 tỉ USD. Tuy nhiên, sau khi al-Megrahi về nước, thông tấn xã JANA của Libya phát đi tuyên bố từ chính phủ rằng ông này chỉ là một “con tin chính trị”, bằng chứng là cuối cùng Scotland cũng phải trả tự do cho al-Megrahi.

T.M

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang