Nghi án đội phó kinh tế huyện Lương Sơn, Hòa Bình chưa có bằng cấp ba

(GĐVN) Vừa qua, Báo Gia Đình Việt Nam nhận được đơn thư tố cáo của một số người dân phản ánh việc ông Phùng Văn Mệnh, hiện là Đội phó Đội kinh tế - Công an huyện Lương Sơn - Hòa Bình chưa có bằng cấp ba, nhưng vẫn “qua mặt” cấp trên để thăng quan tiến chức.

Theo đơn thư tố cáo, ông Phùng Văn Mệnh (SN 1971) tại xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã mượn bằng cấp ba của một người khác để hợp thức hóa trong quá trình học ĐH tại chức ngành Cảnh sát nhân dân.

Hiện nay, ông Phùng Văn Mệnh đang là cán bộ công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, ông Mệnh giữ chức vụ Đội phó Đội kinh tế.

Nội dung đơn thư cho biết, ông Phùng Văn Mệnh trước đây học tại trường THPT Lương Sơn, thuộc tỉnh Hà Sơn Bình (cũ). Năm học 1989, ông Mệnh có dự thi tốt nghiệp THPT nhưng không đủ điểm tốt nghiệp. Cuối năm 1989, đầu năm 1990, khi huyện Lương Sơn có chỉ tiêu vào lực lượng công an nhân dân, ông Mệnh đã mượn bằng tốt nghiệp của ông Hoàng Văn Tuyển có địa chỉ tại xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh (Lương Sơn, Hòa Bình), sau đó dùng “thủ thuật” tẩy xóa để hợp thức hóa văn bằng này.

Sau nhiều năm, ông Mệnh đã dùng văn bằng này để đi học tại chức ngành công an nhân dân, hiện đang giữ chức Đội phó Đội kinh tế, công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình).

Sau khi nhận được thông tin, Báo Gia Đình Việt Nam đã có công văn số 35/CV – GĐVN, đề nghị Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội phối hợp xác minh. Ngay sau đó, Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội đã có công văn số 234/SGDĐT – TTr phúc đáp, khẳng định rằng thí sinh Phùng Văn Mệnh, sinh ngày 10/11/1971, trú tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình có tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, khóa thi năm 1989, hội đồng thi trường THPT Lương Sơn, với kết quả thi: Văn: 4; Lý: 7; Toán: 3; Ngoại ngữ: 4. Thí sinh Phùng Văn Mệnh không đỗ tốt nghiệp THPT, khóa thi năm 1989.

Công văn của Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội gửi Báo Gia Đình Việt Nam nêu rõ, thí sinh Phùng Văn Mệnh không đỗ tốt nghiệp THPT năm 1989

Hiện, chúng tôi đang tiếp tiếp tục điều tra làm rõ nội dung đơn thư tố cáo để phản ánh trong các số báo tiếp theo.

Ngô Hùng

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhvn.vn/vn/tintuc/phapluat/5050-nghi-an-doi-pho-kinh-te-huyen-luong-son-hoa-binh-chua-co-bang-cap-ba.aspx