Nghèo không mong tết

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 25 tháng trước 9 lượt xem 2 tin đăng lại

Ngheo khong mong tet

TP - Với những Megastar Nam Định, Navibank Sài Gòn hay Hòa Phát Hà Nội,…World Cup năm nay đã trở thành món ăn tinh thần có phần xa xỉ, trong bối cảnh đội nào cũng đang gồng mình chạy đua với cuộc chiến trụ hạng ở V.League.

Nói cấm thì không hẳn, nhưng từ cách đây cả tháng, các CLB đều đã lên kế hoạch tập luyện thay vì “xả hơi” theo dõi World Cup. Yêu cầu là cần đảm bảo tối đa thể lực trước khi V.League bước vào giai đoạn lượt về. Khắt khe, phải nói đến các CLB trong tốp “cầm đèn đỏ” kể trên.

Như Lam Sơn Thanh Hóa, dù đã có “số vốn” tương đối ổn (xếp thứ 9-19 điểm), cũng đã sớm “thiết quân luật” với việc chỉ cho phép cầu thủ xem các trận đấu diễn ra vào 18h30 hay 21h. Các trận 1h30, cấm hẳn.

Theo HLV trưởng Vũ Trường Giang, để các cầu thủ xem World Cup cũng có lợi, là rút ra được kinh nghiệm khi thi đấu. Tuy nhiên, kiểu gì cũng không được phép sa đà, ảnh hưởng đến phong độ ở lượt về. Đầu mùa giải, Thanh Hóa đã cho đội sang Thái Lan tập luyện để đổi gió. Nhưng giai đoạn này, lãnh đạo đội đã quyết định tập trung, rèn quân tại nhà.

Cùng trong cảnh “con nhà khó” như đội bóng xứ Thanh, Megastar Nam Định, Hòa Phát Hà Nội đều chọn phương án đóng cửa tập luyện. Cầu thủ hai đội đều chỉ được nghỉ 3 ngày, trước khi trở lại với guồng quay quen thuộc.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo tập trung đúng vào ngày khai mạc World Cup, 11-6 tới đây. Vị trí cuối bảng cùng vỏn vẹn 8 điểm sau 15 vòng đấu, cánh cửa trụ hạng đã gần như khép lại với đội bóng thành Nam. Nhưng lãnh đạo Nam Định vẫn cho biết, đội sẽ phấn đấu tới cùng, chứ không “buông”.

Nói như HLV Nguyễn Ngọc Hảo là, “còn nước còn tát”. “Cấm hẳn thì khó, bởi đến mình cũng muốn xem, nói gì cầu thủ. Hơn nữa để cầu thủ xem, rút kinh nghiệm cũng tốt. Chỉ có điều đội đang trong lúc khó khăn, nên cũng phải nhắc nhở các cháu xem thế nào cho hợp lý, để còn giữ sức khỏe. World Cup kéo dài 1 tháng liền chứ không ngắn”- chủ tịch Nguyễn Hưng Thái nói. Riêng Hòa Phát Hà Nội có phần vất vả hơn khi còn một trận đấu bù với ĐT.LA vào ngày 11-6 rồi mới được nghỉ.

Ngoài các đội kể trên, SLNA, ĐT.LA, HA.GL hay CS.ĐT đều tập trung ở nhà trong thời gian diễn ra World Cup. Trong số này, cầu thủ CS.ĐT có vẻ “sướng” nhất khi được lãnh đội cho đi Vũng Tàu “xả hơi”.

Với 25 điểm, đội bóng Đồng Tháp Mười coi như đã không phải lo đến chuyện trụ hạng. Thành phố biển Vũng Tàu cũng sẽ là điểm tập trung của Navibank Sài Gòn, đội đang đứng thứ 2 từ dưới lên trên bảng xếp hạng. Với HLV Mai Đức Chung và các học trò, World Cup lần này coi như không nằm trong kế hoạch.

Hoàn cảnh chỉ có vẻ thoải mái hơn với cầu thủ của các đội ở tốp dẫn đầu. V.Ninh Bình, XM.HP và Hà Nội T&T đều sẽ chọn Đà Nẵng làm điểm đến. Tại đây, các đội trên chắc chắn sẽ nhận được sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhà SHB.ĐN.

Được biết, XM.HP sẽ có mặt tại Đà Nẵng từ ngày 13-6. Sau đó sẽ là 10 ngày tập luyện liên tục. Thất bại 1-4 trước Lam Sơn Thanh Hóa đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng vô địch của đội bóng phố Cảng, nên sẽ không lạ nếu các cầu thủ XM.HP phải “nuốt” giáo án nặng ra trò từ BHL. Thể lực vốn vẫn luôn là vấn đề nan giải với XM.HP, kể cả từ thời HLV A.Riedl.

Riêng B.Bình Dương, theo kế hoạch sẽ tập huấn 10 ngày tại Bình Thuận.

Từ khóa liên quan

Danh từ riêng
Tổ chức
Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang