Nghệ sỹ tuổi Thân trước thềm năm tuổi

(TGĐA) - Năm hết Tết đến, có người đón chào năm mới với tất cả sự hân hoan, hồ hởi, thì cũng có người không khỏi lo âu, hồi hộp khi bước vào năm tuổi. Còn nghệ sỹ, những người luôn được xem là có tâm hồn nhạy cảm, họ đã vui buồn thế nào khi nhìn lại năm cũ và hướng tới năm mới. Hãy cùng họ “ôn cố tri tân” một chút nhé!

Ca sỹ Đức Tuấn (Canh Thân 1980): Ôm… bí mật của năm 2016

2015 đánh dấu tròn 15 năm ca sỹ Đức Tuấn đăng quang cuộc thi "Tiếng hát truyền hình". Để ghi nhận dấu mốc quan trọng, anh đã lên kế hoạch ra mắt nhiều sản phẩm ý nghĩa trong năm. Tháng 4/2015, anh đã giới thiệu đến khán giả dự án Những bài ca không quên , gồm album và liveshow cùng tên tại Nhà hát Hòa Bình. Còn qua năm 2016 thì sao?

“Tết nào Tuấn cũng ăn Tết cùng gia đình. Năm nay sẽ đưa cả gia đình đi chơi trước Tết nên Tết sẽ ăn Tết ở TP Hồ Chí Minh, vì Tuấn rất thích không khí tĩnh lặng của nơi này trong những ngày Tết. Tuấn không theo dõi về tử vi, tướng số hay tuổi mạng gì hết nên Tuấn không biết... sợ! Nhưng Tuấn nghĩ, tuổi Thân gặp năm “khỉ” thì chắc chắn phải thuận lợi hơn chứ nhỉ!? Năm 2016 sẽ là một năm bận rộn với những chưong trình biểu diễn riêng, MV và album… Tất cả sẽ dần được bật mí trong… năm!”.

NSƯT Kim Xuân (Bính Thân 1956): Tôi không sợ năm tuổi!

Là một nghệ sỹ thuộc hàng kỳ cựu trên sân khấu cũng như màn ảnh, trải qua khá nhiều thăng trầm, nên NSƯT Kim Xuân là người rất giàu kinh nghiệm trong cuộc sống. Vì vậy khi nghe hỏi “có kiêng kỵ gì trong năm tuổi không?”, chị không ngần ngại trả lời: “Xuân cũng biết nhiều người sợ năm tuổi sẽ gặp xui nhiều hơn may mắn. Nhưng Xuân là người quen lao động từ nhỏ, có làm mới có ăn, nên không có quan niệm gì về chuyện hên xui, kiêng cữ. Năm nào cũng thế, Xuân cứ theo sinh hoạt chung của gia đình, mừng năm mới bên nhau và đi chùa. Năm ngoái được rảnh rang vì không diễn kịch Tết, nhưng năm nay, có lẽ sẽ rất bận rộn vì sân khấu Idecaf có mấy vở Tết mà mình tham gia. Tuy vậy, thời gian dành cho gia đình, nhất là thằng cháu nội đáng yêu thì vẫn không thể thiếu. Nhà mình đã có 3 người trong giới nghệ thuật là mình, con trai Huy Luân là ca sỹ và con dâu Thanh Phương là MC nên rất hiểu nhau, và nhờ vậy mà cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Năm cũ trôi qua mang theo nỗi buồn lớn cho Xuân sau sự ra đi của mẹ mình, nhưng vì mình là chị cả, lại là trụ cột của gia đình nhỏ nên phải “gồng mình”, cố gắng vượt qua cú sốc để củng cố tinh thần cho mọi người. May là bên cạnh sự mất mát đó, Tổ nghiệp đã đền bù cho Xuân vai diễn mới trong khá nhiều phim truyền hình của công ty Lasta, Sóng Vàng, và 5 phim điện ảnh. Hiện tại, Xuân đang tham gia phim Cô hầu gái, Bao giờ có yêu nhau và sát Tết thì theo phim Ngộ. Có lẽ năm nay, không có thời gian dành cho Tết nhiều, nhưng hy vọng mọi việc sẽ hanh thông trong năm mới. Và Xuân mong rằng các khán giả thân yêu của mình cũng được như ý…”.

Ca sỹ Bảo Anh (Nhâm Thân 1992): Đường dài mới biết ngựa hay

Với cô ca sỹ xinh đẹp Bảo Anh thì niềm vui chợt đến ngay lúc năm mới tiễn năm cũ khi single Lần đầu chính thức có mặt trên Zing mp3 và được khán giả nồng nhiệt đón nhận. Hạnh phúc này như bù lại cho sự ra đi hơi sớm của cô trong chương trình Giọng Hát Việt, mặc dù cô từng đạt được khá nhiều thành tích như giải tư Tiếng Hát Học Đường, giải triển vọng cuộc thi H2T Icon 2010, cũng như chiếm được cảm tình của giám khảo Thu Minh và Trần Lập và được giám khảo Hồ Ngọc Hà ví như một Taylor Swift của Việt Nam trong cuộc thi Giọng hát Việt. Tuy chưa “ẳm” được thứ hạng cao trong các cuộc thi, nhưng sự kiên trì và đam mê ca hát vẫn theo đuổi cô để cô quyết định ra mắt album Ballad Vol1 . Từ thành công này, Bảo Anh tự tin hơn khi thực hiện single Lần đầu . “Chậm mà chắc”, với lợi thế về ngoại hình và lòng yêu nghề, năm 2016 sẽ là năm mà tên tuổi Bảo Anh tỏa sáng hơn trên con đường ca nhạc và biết đâu cô nàng Tiên Hương của phim Nhà có 5 nàng tiên này sẽ lại dấn thân vào nghệ thuật thứ bảy lần nữa?!

Người mẫu – diễn viên Trà My (Nhâm Thân 1992): Tết là dịp đoàn tụ gia đình

Cô diễn viên cao 1,82m của phim Độc thân tuổi 30 , Like , Thời trang, Tình yêu, Khăn rằn rất thích Tết vì đây là dịp để cô về Hà Nội vui Xuân với bố mẹ và 2 em gái. 5 năm xa nhà, cô Á quân của cuộc thi Next Top Model 2011 đã trải nghiệm được cuộc sống tự lập tại Sài Gòn, vừa “thanh toán” cho hết bậc chương trình Marketing đại học, vừa thỉnh thoảng tham gia biểu diễn thời trang và đóng phim. Thế nhưng, niềm vui của Trà My không được trọn vẹn vì đến ngày 30 Tết cô mới có mặt tại nhà và vì vậy, không kịp để phụ giúp mẹ sắm sửa và trang hoàng nhà cửa. Tuy nhiên, năm nào, My cũng có thói quen đi chùa cùng gia đình và thú vị nhất là đi xem phim với hai em. Mùng 1 là thời khắc không thể thiếu để My đến chúc Tết ông bà, họ hàng. Là chị cả, My phải lì xì cho các em, nhưng cô lại không thiếu những phong bì “mừng tuổi” từ người lớn. Không đi ra ngoài nhiều, song My vẫn hưởng được không khí Tết với cành đào Sapa xum xuê được trồng trước cửa nhà. Năm 2016 sẽ là năm cuối đại học của My, trước đó, cô đã chuẩn bị sẵn các dự án cho mình như phát triển công ty tổ chức sự kiện, trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục dành cho trẻ em của cô, và… theo chàng về dinh!

Diễn viên Huỳnh Anh (Nhâm Thân 1992): Làm nhà đầu tư

Ấn tượng từ những vai diễn trong phim của diễn viên trẻ Huỳnh Anh đã làm cho nhiều người quên rằng anh hotboy này xuất thân là vận động viên Taekwondo, người mẫu và ca sỹ! Không chỉ là gương mặt mới khá sáng giá của màn ảnh rộng, Huỳnh Anh còn được săn đón bởi các phim truyền hình như Cầu vồng tình yêu , Bộ tứ 10A8 ... Không chỉ có thế, trong năm 2015, Huỳnh Anh tham gia game show Điệp vụ tuyệt mật , Người hùng tí hon … và thử sức bản thân ở lĩnh vực đầu tư phim ảnh. Hiện nay, gia đình anh cũng đã vào Nam để chung sống nên những ngày Tết đối với anh thật nhẹ nhàng, thoải mái, nhất là khi bên cạnh có hậu thuẫn của cô người yêu xinh xắn là Á hậu – MC Hoàng Oanh. Năm 2016 đang mang đến cho Huỳnh Anh nhiều thuận lợi về nghệ thuật lẫn kinh doanh. Còn chuyện kết hôn thì vẫn còn bỏ ngỏ với mối tình rất đẹp đôi của họ.

Hoàng Quyên Idol (Nhâm Thân 1992): Sức sống của rừng núi

Thuộc dân tộc Tày, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, từ nhỏ, Hoàng Quyên đã thể hiện niềm đam mê cũng như năng khiếu với âm nhạc. Chất giọng alto đẹp của côthủ khoa Thanh nhạc (ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội)đã đưa cô đến nhiều thành công qua rất nhiều cuộc thi và đặc biệt là ngôi vịÁ quân cuộc thi Vietnam Idol (2012)… Năm 2015, Hoàng Quyên ra mắt album Về , khẳng định nét riêng của mình trong lĩnh vực âm nhạc bằng chất giọng mộc nhưng khỏe, da diết, mang âm hưởng của núi rừng. Hoàng Quyên mạnh dạn bước vào năm 2016 không phải bằng hành trang là những giải thưởng giá trị, mà bằng chính năng lực và đam mê của mình…/

Năm 2016 còn là “năm tuổi” của nhiều nghệ sỹ trẻ khác như Trọng Hiếu Idol, nhạc sĩ – ca sĩ Vũ Cát Tường, ca sĩ Bùi Anh Tuấn, nam diễn viên Bình An, Harry Lu… Đó đều là những cái tên đã khẳng định được tên tuổi của mình trong năm 2015 và hứa hẹn tiếp tục bùng nổ hơn vào năm 2016 với các dự án nghệ thuật của mình.

Mi Ty

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/index.php?catid=34:phia-sau-ong-kinh&id=12152:gp-g-ngh-s-tui-than-trc-thm-nm-tui&Itemid=27&option=com_content&view=article