Nghề nuôi rắn hổ hèo ở An Giang

Những năm gần đây, nhiều nông dân ở các huyện Phú Tân, Tân Châu, Châu Thành và An Phú, tỉnh An Giang vay vốn ngân hàng xây cất chuồng trại để nuôi rắn hổ hèo.

Con rắn hổ hèo, sau một năm nuôi sẽ đạt trọng lượng khoảng 5kg và rắn cái bắt đầu đẻ trứng. Rắn hổ hèo cái có thể đẻ từ 15 đến 20 trứng. Ở An Giang hiện có hàng chục hộ nông dân đầu tư nuôi rắn. Hằng năm, nhiều hộ nuôi xuất bán hàng trăm con rắn hổ hèo giống và rắn thịt, thu nhập từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Thành, người đã có hơn 2 năm nuôi rắn hổ hèo ở xã Tân An, huyện Tân Châu cho biết: “Rắn hổ hèo là loài động vật hoang dã, rất quý hiếm. Khi nuôi phải đăng ký với cơ quan kiểm lâm. Loài rắn này ăn tạp, rất dễ tìm thức ăn, ít bị bệnh, tỉ lệ hao hụt thấp. Nếu được cho ăn đầy đủ, vệ sinh chuồng sạch sẽ... rắn rất mau lớn”. Chuồng nuôi rắn hổ hèo được thiết kế rất đơn giản, xây bằng xi măng hay gỗ lưới trên một khoảng sân trống hình chữ nhật, giống như chuồng nuôi trăn. Bên trên có mái che mưa, che nắng. Nếu nuôi chuồng lưới, thiết kế chiều cao chuồng khoảng 1m, chiều ngang tùy ý và được chia thành nhiều ngăn. Mỗi ngăn có diện tích trên, dưới 5m2 và có cửa mở ra vào chắc chắn... Phía mặt dưới chuồng, lót bằng vỉ tre cho êm ái và thoáng mát... Một ngăn chuồng 5m2 nuôi được 10 con rắn thịt. Ông Nguyễn Văn Thành hiện có chuồng nuôi cạnh nhà với hàng chục con rắn hổ hèo các loại và hệ thống thùng cát để ấp trứng. Thức ăn chủ yếu được ông Thành cho rắn hổ hèo ăn là cá, ếch, nhái, thằn lằn và chuột các loại… Nuôi rắn thịt, bình quân, đầu tư khoảng 150.000 đồng thức ăn/tháng. Còn đối với rắn giống, sau khi đẻ, trứng rắn được ông Thành đưa vào một thùng cát bên trong để ấp. Sau hai tháng rưỡi, trứng nở ra rắn con với tỉ lệ nở sống là 100%. Nuôi được hơn một tuần, rắn con bắt đầu lột da và tăng trưởng rất nhanh. Rắn hổ hèo giống được ông Nguyễn Văn Thành bán từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng/con, còn rắn hổ hèo thịt giá bán trên, dưới 450.000 đồng/kg. Hiện tại, ông Thành đang nuôi hàng trăm con rắn hổ hèo các loại trong chuồng, nhưng vẫn không đủ để bán cho khách hàng. Bài, ảnh: Trần Trọng Trung

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/2/26/26/107126/Default.aspx