Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận
Chiều 4/7, các thí sinh đã hoàn thành môn thí thứ 2 của kỳ thi đại học, cao đẳng 2009. Nhìn chung kỷ luật trường thi diễn ra khá nghiêm túc, tỷ lệ thí sinh và cán bộ làm công tác tuyển sinh đều giảm rõ rệt so với năm 2008. Theo cách nói vui của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm vũ Luận, ngày thi thứ nhất tốt đẹp là nhờ “thiên thời, địa lợi”. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với Thứ trưởng.
*Thứ trưởng có thể cho biết một vài con số về buổi thi thứ nhất của kỳ thi đại học đợt I?
Trong ngày thi thứ nhất của kỳ thi đại học đợt I (khối A và V), có 93 trường tổ chức thi, với tỷ lệ thí sinh dự thi/số đăng ký dự thi là 67,12%. Con số này về cơ bản tương đương so với tỷ lệ thí sinh dự thi năm ngoái (năm 2008 số thí sinh dự thi ngày đầu khối A đạt tỷ lệ 67,65%). Riêng số thí sinh dự thi môn Toán là 638.192 em và môn Lý là 624.369.
Trong ngày hôm nay, có 2 thí sinh do đến muộn quá 15 phút sau khi đã phát đề nên không được dự thi. Số thí sinh bị xử lý kỷ luật là 71, trong đó có 15 trường hợp bị khiển trách, 2 trường hợp bị cảnh cáo và 54 thí sinh bị đình chỉ thi. Các thí sinh bị đình chỉ thi chủ yếu do mang điện thoại di động vào phòng thi và mang tài liệu trái phép vào phòng thi.
Số cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật là 4, trong đó 2 cán bộ bị khiển trách và 2 cán bộ bị đình chỉ làm công tác thi. Lý do bị khiển trách và đình chỉ của các cán bộ này là do ký tên nhầm vào phần chấm thi và do làm việc riêng.
Như vậy, số thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế thi đều giảm rõ rệt so với năm 2008. Cụ thể, năm 2008, trong ngày thi thứ nhất, số thí sinh vi phạm kỷ luật là 79, số cán bộ vi phạm lên tới 20 người.
Kết thúc ngày thi đầu tiên, không có bất kỳ phản ánh nào về đề thi của cả 2 môn Toán và Vật lý. Trong ngày đã không có thí sinh nào bị tai nạn giao thông. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tốt, không xảy ra sự cố đặc biệt. Thông tin liên lặc thông suốt trong cả hai buổi thi.
*Qua công tác thanh kiểm tra tại các hội đồng thi, Thứ trưởng có nhận xét gì về kỷ luật trường thi và công tác tổ chức của các trường?
Sáng nay tôi và nhiều cán bộ các vụ đã đi thanh tra tại nhiều hội đồng thi như: ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân, ĐH Quốc gia Hà Nội… Ngoài ra, bộ cũng có các đoàn thanh tra khác tỏa đi các điểm thi, nhìn chung đều có nhận định một không khí nghiêm túc tại các hội đồng thi. Các hội đồng đã đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối đề thi. Có sự cách ly rõ ràng giữa khu vực thi và bên ngoài. Các trường cũng đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thí sinh yên tâm làm bài thi. Quy chế thi và tuyển sinh đã được các trường triển khai nghiêm túc và đầy đủ.
Bên cạnh đó, các trường đều chuẩn bị sẵn sàng về cơ số thuốc, các y bác sỹ và đặc biệt là việc chuẩn bị sẵn sàng đối phó với dịch cúm A/H1N1, dịch tiêu chảy cấp... được nhiều trường quan tâm chú trọng như trường Đại học Thương Mại chuẩn bị nhiều khẩu trang và xe cứu thương để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Do được chuẩn bị tốt khâu y tế nên trong ngày thi đầu tiên, dù một số trường hợp bị ngất, choáng nhưng đã được sơ cứu kịp thời.
*Nhờ đâu mà có được kết quả như ngày hôm nay, thưa Thứ trưởng?
Có thể nói năm nay ý thức của phụ huynh và thí sinh trong việc thực hiện quy chế cũng đã được nâng lên. Các lực lượng: công an, sinh viên tình nguyện, bảo vệ, ngành điện, ngành nước... đã phối hợp rất tích cực với các trường, góp phần tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Cũng nhờ sự phối hợp tốt giữa các lực lượng cảnh sát giao thông, cùng với lực lượng sinh viên tình nguyện các trường đại học nên tại các thành phố lớn không có ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến giờ thi của thí sinh.
Hôm nay, thời tiết cũng khá “dễ chịu”, buổi sáng tại Hà Nội có mưa nhỏ nhưng sau đó lại tạnh, khiến khí trời mát mẻ, dễ chịu, cho cả thí sinh và giám thị. Điều chúng tôi lo ngại nhất là trời mưa to có thể gập ngập lụt và khó khăn cho công tác vận chuyển đề và bài thi đã không xảy ra. Nhìn chung ngày thi thứ nhất diễn ra tốt đẹp nhờ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
Xin cảm ơn Thứ trưởng!
Theo VnMedia