Dù hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ là nông dân nhưng Hồ Đình Linh (SN 1989, ngụ xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) không lo học hành tu chí làm ăn mà đua đòi, hư hỏng. Năm 2007, Linh bị TAND huyện Yên Thành tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Đến tháng 4-2009, hắn lại tiếp tục bị tuyên xử 12 tháng tù giam cũng với tội danh cũ. Trong thời gian chưa thi hành án thì Linh đã kết giao với nhân vật đầu trộm đuôi cướp khác là Nguyễn Công Việt (SN 1987) ngụ tại xóm 5 cùng xã, để tiếp tục gây án. Để cho giống các nhân vật giang hồ trong phim Hồng Kông, chúng mua rượu cắt máu uống thề kết nghĩa huynh đệ rồi tự đặt tên là nhóm “huynh đệ Tia chớp”.
Chỉ trong 25 ngày (từ 1-5 đến 25-5-2009) băng cướp “tia chớp” đã gây ra 13 vụ cướp táo bạo với số lượng tài sản gồm: 4 dây chuyền vàng, 1 nhẫn mặt đá, 14 túi xách, 6 ĐTDĐ, 4 thẻ ATM, 7 bộ giấy tờ xe máy, 1.000 ngoại tệ, gần 39 triệu đồng... Cứ bình quân hai ngày chúng thực hiện trót lọt một vụ. “Kỷ lục” gây án của băng “tia chớp” chỉ kết thúc vào ngày 26-5-2009 khi chúng bị Công an huyện Đô Lương - Nghệ An mật phục bắt quả tang.
Sáng 26-11-2009, “huynh đệ tia chớp” Hồ Đình Linh và Nguyễn Công Việt đã bị TAND huyện Diễn Châu đưa ra xét xử về tội cướp giật tài sản. Linh bị tuyên phạt 90 tháng tù giam và Việt cũng nhận mức án 75 tháng tù giam. Riêng đối với Linh do chưa thi hành án 12 tháng tù từ bản án xét xử vào tháng 4-2009, nên phải nhận mức án tổng cộng thời gian ngồi tù là 102 tháng.