Sẽ có khoảng 60 - 70% học sinh được vào các trường công lập
Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, Hà Nội có hơn 3.500 phòng thi tại 167 hội đồng coi thi đã được chuẩn bị chu đáo với đầy đủ điều kiện theo quy định để phục vụ kỳ thi.
Năm học 2009, Hà Nội có hơn 60.000 chỉ tiêu vào các trường công lập; việc giao chỉ tiêu tuyển sinh được xác định tùy theo điều kiện thực tế từng nơi, ví dụ ở khu vực thuận lợi - nơi có hệ thống các trường ngoài công lập phát triển thì chỉ tiêu của các trường ngoài công lập chiếm tới hơn 35%. Ngược lại, ở địa bàn khó khăn, đời sống người dân còn hạn chế, số trường ngoài công lập ít thì tạo điều kiện để đa phần HS (gần 73%) được vào học các trường công lập.
Ngoài 2 loại trường này, các em còn có thể theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bổ túc văn hóa hoặc tại các trường TCCN có hệ THPT. Các em học sinh học tại các cơ sở đào tạo này cũng sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT như các em học tại các trường công lập.
Tóm lại, chủ trương của Sở GD&ĐT là tạo điều kiện để mọi học sinh (HS) tốt nghiệp THCS đều có chỗ học tiếp lên THPT. Cũng với tinh thần này, gần 10.000 học sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2009 của thành phố cũng sẽ được vào học tại các trường TCCN nếu các em có nhu cầu.
Hơn 83.000 học sinh Hà Nội chuẩn bị thi vào lớp 10 các trường công lập.
Cũng theo ông Nguyễn Hiệp Thống, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2009, Hà Nội tiếp tục thực hiện yêu cầu "ba không". Trong đó, yêu cầu phải làm sao để học sinh "không muốn", "không dám" và "không thể" vi phạm quy chế. Để làm được điều ấy, hơn 8.000 giám thị đã được chọn lọc kỹ lưỡng với tỷ lệ 50% là giáo viên THCS (các giáo viên này không dạy ngữ văn hoặc toán lớp 9) và 50% là giáo viên THPT (không phải là giáo viên dạy ngữ văn hoặc toán). Việc phân công coi thi được đổi chéo giữa các địa bàn.
Tăng cường lực lượng an ninh tại các hội đồng thi có tường rào thấp
Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, tính đến hết ngày 22/6, tất cả các hội đồng thi đều đã được đảm bảo về cơ sở vật chất và điều kiện an ninh. Cụ thể, Sở GD&ĐT đã đề nghị Công an Hà Nội cử hơn 1.000 chiến sỹ Công an tham gia bảo vệ kỳ thi. Con số này chưa tính đến lực lượng CSGT và Công an các địa phương được điều động thêm trong các tình huống đột xuất. Theo đó, trung bình tại một hội đồng thi sẽ có từ 4 - 5 chiến sỹ Công an, trong đó có 1 chiến sỹ bảo vệ vòng trong và 4 chiến sỹ bảo vệ vòng ngoài.
Để tạo điều kiện cho TS đến phòng thi đúng giờ, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các hội đồng thi rà soát các điểm ngập úng hoặc ùn tắc, liên hệ với các địa phương để khắc phục. Theo đó, tại các trường đang có công trình thi công, yêu cầu đơn vị thi công rút ra khỏi khu vực trong thời gian thi; các hộ dân ở gần các hội đồng thi sẽ được vận động di chuyển ra ngoài khu vực trong thời gian thi; hội đồng thi nào có tường rào thấp sẽ được tăng cường lực lượng an ninh. Đặc biệt, tại các điểm thi được dự báo là có thể úng ngập nếu trời mưa như Văn Khê (Hà Đông), đã chuẩn bị sẵn cầu dẫn cho học sinh vào phòng thi.
Đêm ngày 23/6, sẽ có đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT và Công an đi kiểm tra các điểm để đề thi. Đồng thời, các đoàn xe phục vụ kỳ thi sẽ được dán biển để CSGT ưu tiên trong các tình huống tắc đường